05:11 10/05/2017

Mọi thứ đều chống lại Atletico

Thất bại 0 - 3 khiến tấm vé vào chơi trận chung kết của Atletico trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Họ phải ghi được ít nhất 3 bàn để thắp lên cơ hội, đồng thời không để lọt lưới thêm bàn thua nào nữa, một điều mà ít khi đội quân của HLV Diego Simeone làm được. Và cái dớp hễ gặp đội bóng cùng thành phố Madrid tại Champions League, họ luôn bị khuất phục nhiều khả năng lại nối dài.

Một lần nữa, derby thành Madrid lại thi hút người hâm mộ bóng đá thế giới. Ảnh: Eurosports

Đã 3 mùa bóng liên tiếp, Atletico Madrid đều phải ngậm đắng nuốt cay trước Real Madrid. Cái dớp luôn bị đội bóng cùng thành phố Madrid khuất phục tại Champions League có thể sẽ tiếp tục lại nối dài. Bởi cơ hội ngược dòng với Atletico dường như không thể, bất kể được chơi tại Calderon ở lượt về. Các cầu thủ của Simeone từng nhiều lần gượng dậy để vượt qua khó khăn cũng như luôn biết cách vượt qua nghịch cảnh để vươn tới những thành công. Nhưng để đánh bại Real ở thời điểm này là một nhiệm vụ rất khó, với bất cứ CLB nào.

Sau khi có khuyến cáo của cơ quan an ninh Madrid về việc có nguy cơ xảy ra va chạm, sẽ có khoảng 1.400 nhân viên anh ninh được bố trí cho trận bán kết lượt về Champions League giữa Atletico và Real.

Chuyện Atletico chơi tấn công tất tay là một khung cảnh không được quen thuộc lắm ở Vicente Calderon. Đội bóng của Simeone không được xây dựng theo hướng trở thành một cỗ máy săn bàn, mà là một thế trận pressing chặt chẽ, những pha phản công chớp nhoáng, và các tình huống dàn xếp bóng chết đầy hiệu quả. Ở các trận knock-out Champions League, kế hoạch của Diego Simeone luôn là phòng ngự thật chắc chắn để không cần phải ghi quá nhiều bàn thắng vẫn có thể đi tiếp. Nhưng giờ đây ông và các học trò của mình phải rời bỏ lối chơi sở trường đó mà thay bằng lối đá tấn công nhằm san bằng cách biệt ở trận lượt đi sẽ khó mà đem lại hiệu quả.

Với phong độ hiện tại, rất có thể Atletico sẽ phải nhận một thất bại nữa trước Real. Ảnh: Reuters

Vượt qua Real lúc này là một nhiệm vụ bất khả thi với Atletico. Tuy nhiên, các học trò ông  Simeone vẫn tin vào một cuộc ngược dòng ở bán kết lượt về này. Đội trưởng Koke phát biểu: "Trong bóng đá, chẳng nói trước được điều gì. Real đã từng thua Atletico Madrid tới 0 - 4 tại Calderon đấy thôi. Chúng tôi muốn có mặt trong trận chung kết Champions League một lần nữa và sẽ làm tất cả trong khả năng. Atletico chưa bao giờ ngừng chiến đấu và luôn biết cách trở lại sau khi bị dồn vào chân tường". Trận thắng Real Madrid với tỷ số 4 - 0 mà Koke đề cập là trận đấu ở vòng 22 La Liga mùa 2014 - 2015.

Đây sẽ là lần cuối cùng Atletico Madrid thi đấu ở Vicente Calderon - sân đã gắn bó với họ hơn nửa thế kỷ qua- tại sân chơi châu lục. Họ sẽ chuyển sang SVĐ mới sắp được hoàn thiện Wanda Metropolitano kể từ mùa tới. Rất có thể Atletico sẽ phải nhận một thất bại nữa trước Real và là một lời chia tay Vicente Calderon trong nỗi buồn.

Trận đấu sẽ diễn ra lúc 1h45, ngày 11/5.

Phát biểu trước trận đấu:

“Dẫn trước đối thủ tới 3 - 0 ở lượt đi là một lợi thế không nhỏ với chúng tôi. Nhưng trong bóng đá, nếu chủ quan bạn sẽ phải trả giá đắt và chúng tôi sẽ thi đấu hết mình ở trận đấu quan trọng này” - HLV Zinedine Zidane.

“Lội ngược dòng trước Real luôn là một trong những nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Song chúng tôi sẽ chơi hết mình ở trận đấu này và chờ đợi điều thần kỳ xảy ra” - HLV Diego Simeone.

- Mùa này, hiệu suất ghi bàn của Atletico chỉ là 1,8 bàn/trận. Đáng chú ý là dưới thời Simeone, Atletico mới chỉ ghi được nhiều hơn 2 bàn trong đúng một trận sân nhà ở Champions League.


- Chưa CLB nào từng ngược dòng thành công ở Champions League sau khi để thua 0 - 3 ở lượt đi trên sân khách.


Minh Đăng/Báo Tin Tức