05:08 25/05/2012

Mỗi năm tù, cắt 1 triệu USD viện trợ!

Các nhà lập pháp tại Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu quyết định cứ mỗi năm tù mà Pakixtan dành cho bác sĩ Shakeel Afridi, người đã giúp CIA truy tìm Osama bin Laden, nước này sẽ bị cắt 1 triệu USD viện trợ.

Các nhà lập pháp tại Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu quyết định cứ mỗi năm tù mà Pakixtan dành cho bác sĩ Shakeel Afridi, người đã giúp CIA truy tìm Osama bin Laden, nước này sẽ bị cắt 1 triệu USD viện trợ.

Bác sĩ Afridi (trái) đã giúp CIA trong chiến dịch truy tìm Bin Laden. Ảnh Internet.

Như vậy, Islamabad sẽ bị cắt tổng cộng 33 triệu USD do mức án 33 năm tù mà tòa án Pakixtan tuyên phạt bác sĩ Afridi. Đây được xem là đòn giáng mới vào mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa hai nước kể từ sau chiến dịch đột kích của hải quân Mỹ vào biệt thự nơi Bin Laden ẩn náu ở Abbottabad, Pakixtan tháng 5 năm ngoái.

 

Bác sĩ Afridi được cho là đã tổ chức một chiến dịch tiêm chủng giả ở Abbottabad nhằm lấy được các mẫu máu từ các thành viên gia đình bin Laden. Đây là cách mà CIA sử dụng để xác nhận sự hiện diện của thủ lĩnh al Qaeda tại ngôi biệt thự trước khi mở chiến dịch đột kích.

 

Sự can thiệp của thượng viện Mỹ xảy ra một ngày sau tòa án Pakixtan kết án bác sĩ 33 năm tù vì tội phản quốc. Ngoài ra, vị bác sĩ này còn phải nộp khoản tiền phạt 320.000 rupi (3.500 USD). Afridi hiện đang bị giam giữ biệt lập tại nhà tù Peshawar, tây bắc Pakixtan.

 

Trước đó, Washington từng hy vọng Islamabad sẽ “nể mặt” Mỹ để thả bác sĩ Aphridi. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta còn ca ngợi vai trò chủ chốt của vị bác sĩ này và nhóm của ông ta trong việc phát hiện ra Bin Laden, đồng thời khẳng định bác sĩ Afridi không phạm tội phản quốc hay làm phương hại đến Pakixtan.

 

 

T.H