06:00 09/06/2011

Mới mẻ và đặc sắc trong “Thành phố cười 5 mùa”

“Thành phố cười 5 mùa” là chương trình hài kịch tương tác đặc biệt, sẽ ra mắt khán giả với sự góp mặt của những nghệ sĩ hài nổi tiếng. Tác phẩm rất được chờ đợi bởi bí mật về mùa thứ 5 và những ý tưởng mới mẻ và táo bạo được thể hiện trong mỗi chi tiết của vở hài kịch.

“Thành phố cười 5 mùa” là chương trình hài kịch tương tác đặc biệt, sẽ ra mắt khán giả vào tối 19/6/2011 với sự góp mặt của những nghệ sĩ hài nổi tiếng. Tác phẩm rất được chờ đợi bởi bí mật về mùa thứ 5 và những ý tưởng mới mẻ và táo bạo được thể hiện trong mỗi chi tiết của vở hài kịch.

“5 mùa” ở một thành phố

Thông thường một năm ở miền Bắc có bốn mùa Xuân- Hạ - Thu- Đông, nhưng tại thành phố mà các nghệ sĩ mang đến cho khán giả trong chương trình hài kịch tương tác này sẽ có tới 5 mùa. Mùa thứ 5 là mùa mà ai cũng có, là mùa dùng để gắn kết tất cả mọi người, không phân biệt lứa tuổi và giới tính. Và quan trọng là các tác giả sẽ để người xem tự tìm mùa đặc biệt ấy cho riêng mình.

Các bé trong lớp học mẫu giáo của mùa xuân trong thành phố. Ảnh: Hương Trang

Không chỉ thế, những mùa còn lại trong “thành phố Cười” cũng rất đặc sắc và khác lạ. Bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông ở đây sẽ gắn với vòng đời của con người: Sinh, lão, bệnh, tử. Mỗi mùa đều mang những nét đặc trưng riêng, ứng với từng lứa tuổi được khắc họa và diễn tả một cách hài hước, đầy bất ngờ bởi những nghệ sĩ quen thuộc. Chương trình vì thế là một tác phẩm chỉnh thể gồm có những "lớp lang” khác nhau nhưng lại gắn kết và thống nhất.

Mùa xuân nói về chia sẻ của các cháu lớp mẫu giáo 7 tuổi trong bài tập làm văn “Mình ước mơ là ai trong tương lai” cùng với cô giáo (Kim Oanh) và thầy hiệu trưởng (Đức Khuê). Mùa hè nói về tình yêu rực rỡ, cháy bỏng do hai chàng trai Xuân Bắc và Tự Long thể hiện. Rồi mùa thu là mùa của gia đình với tiêu đề “ Vỡ mộng” của cặp vợ chồng Quang Thắng, Vân Dung trong mối quan hệ vợ chồng, con cái. Kết thúc bản giao hưởng bốn mùa đó là mùa đông, mùa dành cho các cụ già với diễn xuất của Hoài Linh và Minh Vượng. Phần cuối là phần được kì vọng nhiều nhất, sâu sắc nhất của tác phẩm, phần gắn kết tất cả mọi người và để mỗi vị khán giả tự ngẫm ra một mùa trong mình. Tất cả đã tạo nên một “thành phố cười” không chỉ đặc sắc bởi con số mùa khác biệt, mà còn bởi những điều mà tác phẩm muốn gửi gắm đến người xem ở mùa thứ năm, cái mùa mà những người làm chương trình muốn giữ bí mật để đem lại sự bất ngờ cho sân khấu đêm 19/6 tới.

Chương trình “ Thành phố Cười 5 mùa” lần đầu tiên được ra mắt ở Hà Nội vào tối ngày 19/6/2011 sau đó sẽ tiếp tục đến với các tỉnh, các thành phố trong cả nước. Tại mỗi địa phương, ekip chương trình sẽ tìm sắc thái, đặc trưng riêng để thể hiện trong từng tác phẩm tạo sự gần gũi với khán giả ở từng nơi.

Chương trình hài kịch tương tác lần đầu tiên

Tính tương tác của vở hài kịch này sẽ được thể hiện ở mọi nơi, mọi lúc, không đơn thuần là sự giao lưu bình thường giữa khán giả với các nghệ sĩ hay với MC. Điều đặc biệt ở đây là khán giả, MC hay các diễn viên trên sân khấu đều được coi là cư dân như trong “thành phố Cười”. Họ cùng cười, cùng xem, cùng cảm nhận ... Hai MC Đinh Tiến Dũng (Giáo sư Cù Trọng Xoay) và Thành Trung xuất hiện trong tác phẩm cũng không hẳn với vai trò MC, mà là hai ông nói nhiều trong thành phố.

Tính tương tác với khán giả được thể hiện rất rõ trong mùa thứ 5, nhưng không phải trực tiếp mà theo NSUT Chí Trung “Lơ lửng trên đầu mỗi người xem” tức mỗi khán giả đều phải tự tìm ra cho mình cái mùa phù hợp riêng.

Tính tương tác của tác phẩm còn được những người thực hiện chương trình sáng tạo trên hình ảnh. Tác phẩm có thể thoát khỏi sân khấu truyền thống tăng lên tiếng cười của hình ảnh bằng cách sử dụng màn hình và hình led, kèm theo những bài hát vui nhộn.

Chính tính tương tác của chương trình nên nhóm tác giả có chung ý kiến không chọn giải pháp sản xuất DVD cho chương trình, “ Sân khấu hài kịch quan trọng nhất là sự tương tác trực tiếp của vở diễn với khán giả”, NSƯT Chí Trung cho biết.

“ Thành phố Cười 5 mùa” còn được gọi vui bằng cái tên “ Đại hội võ lâm của làng hài” với các tên tuổi nổi tiếng như: Hoài Linh, Minh Vượng, Chí Trung, Xuân Bắc, Tự Long, Quang Thắng, Vân Dung, Hiệp gà, Thành Trung và toàn bộ đội ngũ diễn viên hài quen thuộc của đoàn Kịch 2- Nhà hát Tuổi Trẻ. Đây là chương trình quy tụ nhiều danh hài khắp hai miền Nam Bắc nhưng vì là chương trình đầu kinh phí chưa đủ nên tác phẩm chỉ có sự góp mặt của một nghệ sĩ hài miền Nam là Hoài Linh. NSƯT Chí Trung, đạo diễn của chương trình cho biết: “Tôi đã gặp gỡ rất nhiều những tác giả hài kịch từ nhiều nơi trên đất nước từ Bắc vào Nam và đã thu thập được 128 kịch bản hài. Hy vọng sẽ có nhiều chương trình, nhiều thành phố khác nhau, nhiều sắc thái, nhiều đề tài khác nhau và sẽ có nhiều sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ hơn.”

Hương Trang