02:12 27/02/2019

'Mối đe dọa thầm lặng' của IS đối với trẻ em Syria

Hàng nghìn trẻ em từng sống ở những vùng hiện là nơi cố thủ cuối cùng của tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại miền Đông Bắc Syria, đang gặp phải nhiều dấu hiệu của tình trạng rối loạn tâm lý.       

Chú thích ảnh
Các tay súng IS và Taliban tình nghi tại trụ sở cảnh sát ở Jalalabad, Afghanistan, ngày 3/10/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổ chức từ thiện Save the Children của Anh đã tiến hành đánh giá trẻ nhỏ tại trại tị nạn Al-Hol, nơi có những trường hợp tị nạn từ làng Baghouz, vùng lãnh thổ cuối cùng của Syria bị IS chiếm đóng. Theo đó, các trẻ nhỏ này có nhiều biểu hiện rối loạn tâm lý, với chứng lo âu, suy sụp, có hành vi quá khích, hay gặp ác mộng, đặc biệt trong nhóm tuổi từ 10 đến 14. 

Theo tổ chức này, những trẻ em Syria chạy trốn khỏi các khu vực bị IS chiếm giữ có khả năng phải chứng kiến những hành vi giết người man rợ và phải sống trong bầu không khí "mưa bom đạn lạc" cùng hoàn cảnh nghèo khổ tại làng Baghouz. Rất nhiều em cần được điều trị sức khỏe tâm thần lâu dài, cũng như cần được hỗ trợ về mặt tâm lý xã hội để có thể xóa bỏ những ký ức kinh hoàng đó.  

Save the Children nhấn mạnh tại trại Al-Hol, tổ chức phi lợi nhuận này đã tạo dựng những không gian vui chơi cho trẻ em, cùng một trung tâm tiếp nhận những trẻ không có người giám hộ. Tuy nhiên, Giám đốc Sonia Khush phụ trách địa bàn Syria của tổ chức này cho rằng cần có thêm nhiều sự hỗ trợ hơn nữa nhằm giúp các em sớm ổn định tâm lý. Đáng chú ý có việc viện trợ tài chính, tạo điều kiện để trẻ được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc và bảo vệ chính các em, hay việc hồi hương những trẻ nhỏ nước ngoài. 

Theo thống kê của Save the Children, hơn 2.500 trẻ em thuộc 30 quốc gia khác nhau, trong đó có 1.100 em chạy trốn khỏi hang ổ cuối cùng của IS ở Baghouz, đang sống tại 3 trại dành cho trẻ vô gia cư ở miền Đông Bắc Syria. 

Trong khi đó, số liệu của Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho thấy có khoảng 50.000 người đã rời bỏ nơi ẩn náu cuối cùng của IS tại lưu vực sông Euphrates kể từ tháng 12/2018 đến nay. 
Từ năm 2014, IS chiếm đóng phần lớn lãnh thổ Syria, biến những nơi này làm thành trì hoạt động chính trước khi dần bị tan rã do các cuộc tấn công từ các lực lượng quốc tế cũng như từ quân đội Chính phủ Syria. Từ tháng 12/2018, các Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) - nhóm vũ trang do người Kurd (Cuốc) đứng đầu được Mỹ hậu thuẫn, đã đẩy mạnh chiến dịch chống IS tại đây.

Hôm 25/2 vừa qua, SDF đã tiến hành sơ tán hàng nghìn dân thường được cho là đang mắc kẹt tại làng Baghouz. Kế hoạch sơ tán này được xem là bước đi cần thiết trước khi tấn công hoặc làm cho các tay súng thánh chiến cuối cùng đang trú ẩn bên trong phải ra hàng. Tuy nhiên, ước tính còn gần 5.000 người khác vẫn đang mắc kẹt tại đây.

Minh Tâm (TTXVN)