03:11 05/03/2011

Mở rộng cầu hàng không đi Tuynidi, Thổ Nhĩ Kỳ đưa người lao động Việt Nam tại Libi về nước

Người phát ngôn của Vietnam Airlines Lê Hoàng Dũng cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và trên cơ sở báo cáo thực địa của đoàn công tác tiền phương của Vietnam Airlines tại Thổ Nhĩ Kỳ...

Người phát ngôn của Vietnam Airlines Lê Hoàng Dũng cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và trên cơ sở báo cáo thực địa của đoàn công tác tiền phương của Vietnam Airlines tại Thổ Nhĩ Kỳ, Vietnam Airlines quyết định mở rộng cầu hàng không, tăng thêm 2 chuyến bay tới Tuynidi ngày 6 và 7/3/2011, nâng số chuyến bay của hãng tới các nước lân cận Libi lên 9 chuyến.

Như vậy, ngày 6/3/2011, Vietnam Airlines sẽ thực hiện đồng thời 2 chuyến bay tới Djerba (Tuynidi) và Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Riêng ngày 7/3 sẽ thực hiện 2 chuyến bay cách nhau 2 tiếng cùng tới Djerba (Tuynidi) để có thể nhanh chóng đưa người lao động Việt Nam hồi hương.

Cập nhật tình hình các chuyến bay đã và đang thực hiện, tính đến 14 giờ ngày 4/3/2011, đã có 2 chuyến bay của Vietnam Airlines đi Tuynidi đón người lao động Việt Nam tại Libi hồi hương hạ cánh an toàn xuống sân bay Nội Bài, trong đó, chuyến bay thứ nhất mang số hiệu VN8687 đã hạ cánh lúc 1 giờ 5 phút ngày 4/3 (giờ Việt Nam).

Sau đó 10 tiếng, chuyến bay thứ 2 mang số hiệu VN6763 đã hạ cánh lúc 11 giờ 10 phút sáng 4/3/2011. Như vậy, đến nay, Vietnam Airlines đã đưa được gần 1.000 người lao động tại Libi hồi hương an toàn tuyệt đối qua Cairô (Ai Cập) và Djerba (Tuynidi).

Cũng trong sáng 4/3/2011, chuyến bay thứ 3 của Vietnam Airlines đi Tuynidi mang số hiệu VN8682 đã cất cánh từ sân bay Nội Bài lúc 8 giờ tới thành phố Djerba.

Dự kiến, máy bay sẽ hạ cánh xuống sân bay Djerba lúc 16 giờ (giờ địa phương ngày 4/3/2011, tức 22 giờ Việt Nam). Chuyến bay chiều về mang số hiệu VN8683 từ Djerba về Hà Nội sẽ khởi hành lúc 18 giờ, giờ địa phương (tức 0 giờ Việt Nam) và sẽ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 10 giờ 25 sáng 5/3/2011.

Hoàng Yến