12:21 31/12/2025

Mở ra cơ hội sống cho thai nhi tim bẩm sinh từ kỹ thuật can thiệp bào thai

Khép lại ngày cuối cùng của năm 2025, êkíp bác sĩ Việt Nam và gia đình sản phụ đã vỡ òa trong niềm vui khi ca can thiệp tim bào thai được thực hiện thành công chỉ trong chưa đầy 30 phút, cứu sống thai nhi ngay từ trong bụng mẹ. Đặc biệt, đây là ca can thiệp đầu tiên được triển khai sau khi Bộ Y tế chính thức phê duyệt danh mục kỹ thuật can thiệp tim bào thai, đánh dấu cột mốc quan trọng trong lĩnh vực y học bào thai tại Việt Nam.

Đặt trọn niềm tin vào bác sĩ Việt Nam

Chỉ sau một ngày được can thiệp tim bào thai, sức khỏe của hai mẹ con sản phụ N.T.T. T (35 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) đã ổn định, tinh thần phấn chấn hơn. Vợ chồng sản phụ xúc động gửi lời cảm ơn tới êkíp bác sĩ đã nỗ lực can thiệp, mang lại cơ hội sống cho thai nhi ngay từ trong bụng mẹ.

Chú thích ảnh
Vợ chồng sản phụ T. vỡ òa hạnh phúc vì thai nhi đã ổn định sau can thiệp.

Sản phụ T. cho biết, đây là lần mang thai thứ 2 và chị khám thai định kỳ tại một bệnh viện quốc tế. Tuy nhiên, vào khoảng tuần thai 22 - 24, qua siêu âm tim thai chuyên sâu, các bác sĩ phát hiện bất thường tim bẩm sinh, hẹp van động mạch phổi nặng và đã giới thiệu vợ chồng chị sang Bệnh viện Từ Dũ để được thăm khám và tư vấn chuyên sâu.

“Ở lần mang thai trước, tôi và con đầu đều khỏe mạnh. Vì vậy, khi biết trong lần mang thai này thai bị tim bẩm sinh nặng, cả hai vợ chồng rất sốc và gần như tuyệt vọng. Tuy nhiên, sau khi được bác sĩ thăm khám và tư vấn chuyên sâu, tinh thần của vợ chồng tôi dần ổn định và đặt trọn niềm tin vào đội ngũ bác sĩ”, chị T. chia sẻ.

Chồng sản phụ T. là người Malaysia, hiện làm việc tại Singapore. Anh cho biết, khi biết tình trạng mang thai lần hai của vợ gặp biến chứng nặng, anh đã sắp xếp công việc để đồng hành cùng chị trong suốt quá trình theo dõi, điều trị tại Việt Nam.

Chú thích ảnh
Vợ chồng sản phụ xúc động gửi lời cảm ơn tới êkíp bác sĩ đã nỗ lực can thiệp, mang lại cơ hội sống cho thai nhi ngay từ trong bụng mẹ.

Theo chồng sản phụ T., sau khi nhận tin thai nhi mắc dị tật tim bẩm sinh nặng, gia đình đã tìm hiểu rất kỹ các phương án điều trị và những kỹ thuật can thiệp hiện có. Qua tìm hiểu, anh được biết tại khu vực Đông Nam Á chỉ có Việt Nam, cụ thể là Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi Đồng 1 triển khai được kỹ thuật can thiệp tim bào thai phức tạp.

“Tôi được biết ở châu Âu và châu Mỹ cũng có thể thực hiện kỹ thuật cứu thai nhi bị tim bẩm sinh nặng ngay trong bụng mẹ, nhưng khoảng cách quá xa và không phù hợp với tình trạng thai kỳ của vợ tôi. Hơn nữa, vợ tôi là người Việt Nam nên cả gia đình cảm thấy yên tâm hơn khi được điều trị tại Việt Nam. Qua tìm hiểu, tôi tin tưởng vào trình độ chuyên môn của các bác sĩ Việt Nam”, anh chia sẻ.

Qua quá trình theo dõi sát sao, đến khi thai được 29 tuần 3 ngày, các bác sĩ ghi nhận tình trạng hẹp van động mạch phổi diễn tiến nặng kèm theo thiểu sản thất phải trung bình tiến triển nhanh. Trước nguy cơ nghiêm trọng, ngày 29/12, Bệnh viện Từ Dũ tổ chức hội chẩn liên viện khẩn với Ban Giám đốc và êkíp tim mạch can thiệp của Bệnh viện Nhi Đồng 1. Hội chẩn thống nhất chẩn đoán thai bị hẹp van động mạch phổi nặng, tiến triển teo tịt van, thiểu sản thất phải trung bình diễn tiến xấu và chỉ định can thiệp thông tim nong van động mạch phổi xuyên tử cung khẩn cấp.

Chú thích ảnh
Ca can thiệp kết thúc và được đánh giá thành công ngay lần xuyên kim đầu tiên. Ảnh: BV

Sau khi được tư vấn đầy đủ và nhận được sự đồng thuận của gia đình, hai bệnh viện thống nhất phối hợp và thực hiện ca can thiệp sáng ngày 30/12. Kết quả kiểm tra sau can thiệp cho thấy dòng máu qua van động mạch phổi cải thiện rõ rệt, tràn dịch màng ngoài tim rất ít, tình trạng tim thai ổn định. Ca can thiệp kết thúc lúc 9 giờ 30 phút và được đánh giá thành công ngay lần xuyên kim đầu tiên, hạn chế tối đa thời gian và nguy cơ cho cả mẹ và thai nhi.

Chia sẻ về thời gian chờ đợi bên ngoài phòng thủ thuật, chồng sản phụ T. xúc động nói: “Tôi rất hồi hộp, lo lắng và căng thẳng. Khi bác sĩ thông báo ca can thiệp thành công, vợ và con đều ổn định, tôi thực sự vỡ òa. Cảm giác lúc đó như được sống lại thêm một lần nữa”.

Tiếp tục đạt kỷ lục mới về thời gian

Ngày 31/12, bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cho biết, trường hợp của sản phụ T. là ca can thiệp thông tim bào thai thứ 12 và là ca đầu tiên được triển khai sau khi Bộ Y tế chính thức phê duyệt và ban hành danh mục kỹ thuật đối với lĩnh vực can thiệp tim bào thai, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong triển khai kỹ thuật cao của ngành y tế.

Chú thích ảnh
Bác sĩ Trần Ngọc Hải cho biết đây là ca can thiệp tim bào thai có thời gian thực hiện nhanh nhất tại Việt Nam.

Chia sẻ thêm thông tin về quá trình thực hiện ca thông tim can thiệp, bác sĩ Trịnh Nhựt Thư Hương, Bệnh viện Từ Dũ cho biết, tại thời điểm can thiệp, thai nhi ở tư thế ngôi đầu, nghiêng trái, bánh nhau mặt trước, cánh tay vắt ngang trước ngực, che khuất đường vào buồng tim, khiến thủ thuật gặp nhiều khó khăn. Êkíp đã linh hoạt thực hiện các thủ thuật hỗ trợ để di chuyển chi thai, tối ưu tư thế, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận vị trí can thiệp an toàn.

Bác sĩ Trần Ngọc Hải cũng cho biết, đây là ca can thiệp tim bào thai có thời gian thực hiện nhanh nhất tại Việt Nam tính đến nay, với tổng thời gian can thiệp chưa tới 30 phút. Ca can thiệp được chuẩn bị kỹ lưỡng với 5 êkíp chuyên môn, tổng số nhân lực tham gia khoảng 20 - 25 y, bác sĩ của Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi Đồng 1.

“Các ca thông tim bào thai trước đây thường kéo dài nhiều giờ, thậm chí có trường hợp phải can thiệp 2 lần, mỗi lần diễn ra trong vòng 2 - 4 tiếng. Ca thông tim bào thai thứ 11 được thực hiện nhanh nhất trước đó cũng mất khoảng 80 phút. Tuy nhiên, ca can thiệp lần này chỉ diễn ra trong chưa đầy 30 phút và thành công ngay từ lần xuyên kim đầu tiên cho thấy êkíp đã hoàn toàn làm chủ được kỹ thuật khó”, bác sĩ Trần Ngọc Hải dẫn chứng thêm.

Theo Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, hiện nay, chi phí can thiệp tim bào thai cao hơn so với các can thiệp tim thông thường nhưng vẫn nằm trong khung quy định và có khả năng được bảo hiểm y tế chi trả, giúp người bệnh tiếp cận kỹ thuật tiên tiến ngay tại Việt Nam.

Theo lãnh đạo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, kỹ thuật thông tim can thiệp bào thai là kỹ thuật y khoa đỉnh cao, hiện chỉ được triển khai tại một số trung tâm hàng đầu trên thế giới. Việc các chuyên gia về can thiệp bào thai của Bệnh viện Từ Dũ phối hợp với êkíp can thiệp tim mạch của Bệnh viện Nhi Đồng 1 thực hiện thành công kỹ thuật thông tim can thiệp điều trị bệnh tim bẩm sinh ngay khi thai nhi còn trong bụng mẹ được xem là một trong những dấu ấn nổi bật của y học chuyên sâu TP Hồ Chí Minh.

Thành công của các ca can thiệp khẳng định năng lực chuyên môn, sự phối hợp liên viện chặt chẽ và trình độ làm chủ kỹ thuật can thiệp tim bào thai tiên tiến của các bác sĩ Việt Nam, góp phần chuẩn hóa và phát triển y học bào thai chuyên sâu, từng bước hội nhập quốc tế.

Bài và ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức và Dân tộc