04:20 06/04/2012

Mở hội giữa đường Hà Nội

Những người đi đường sáng 6/3/2012 đã ngạc nhiên vì một đám rước cổ truyền diễu hành trên tuyến phố đông đúc bậc nhất của Hà Nội.

Sáng nay, 6/4/2012, hội làng Kim Liên, nơi có đình Kim Liên một trong tứ trấn Thăng Long đã được tổ chức sôi nổi. Đoàn rước kéo lễ kéo dài dọc qua tuyến phố  Xã Đàn, vòng lại ở ngã tư trên nóc hầm Kim Liên và rẽ vào đường Kim Hoa. Sự xuất hiện của đám rước đã làm rất nhiều người đi đường ngạc nhiên.

Để phục vụ cho đám rước, lực lượng công an đã phải phân luồn giao thông hạn chế các phương tiện từ đường Phạm Ngọc Thạch đi vào Xã Đàn. Hiện tượng ùn tắc đã diễn ra trong thời gian cử hành đám rước.

Giữa rừng phương tiện giao thông nổi lên chiếc đầu rồng của đoàn rước.

Các cụ cao niên trong làng nắm giữ vị trí múa rồng.

Ánh mắt của người đi thường dõi theo những thanh niên to khỏe tham gia rước kiệu cho làng.

Tiếp theo là đoàn các "cô", "cậu". Đền Kim Liên thờ Cao Sơn Đại Vương, thờ Tam phủ, thờ Mẫu, và thờ chủ tịch Hồ Chí Minh.

Mặc dù đang là ngày làm việc nhưng trong lễ hội có sự xuất hiện của nhiều em nhỏ tham gia rước lễ.

Đoàn rước của các cụ phụ lão đi trên nóc hầm Kim Liên

Dòng xe cộ nhường đường chờ đám rước đi qua.

Theo các thành viên của đoàn rước, những người tham gia hôm nay chủ yếu là người trong làng.

Một bà cụ cầm thanh đao gỗ đi trong đám rước.

Một thanh niên nhường đường cho đoàn rước.

Đình và đền Kim Liên (hay còn gọi là đền Cao Sơn) là trấn phía Nam trong tứ trấn của kinh thành Thăng Long xưa. Đền được xây dựng khoảng thế kỷ 16 - 17.

Đền Kim Liên vốn được lập nên để thờ Cao Sơn Đại Vương (theo tín ngưỡng dân gian, thì đây là một người con của Lạc Long Quân và Âu Cơ, sau theo mẹ lên núi).

Sau này, dân làng Kim Liên đã lập thêm cổng tam quan ở phía trước cổng đền ngay sát đầm Kim Liên và bổ sung thêm một số kiên trúc mới, tạo thành đình Kim Liên.

Ngoài Cao Sơn Đại Vương, trong đền và đình này còn thờ Tam Phủ, thờ Mẫu, và thờ Hồ Chí Minh. Hội đền và đình Kim Liên được tổ chức vào ngày 16 tháng 3 âm lịch hàng năm.

Phong Anh.