01:20 15/01/2026

Mô hình đa mô thức, cá thể hóa trở thành xu hướng trong điều trị ung thư

Điều trị ung thư theo mô hình đa mô thức, bảo đảm sự kết nối chặt chẽ giữa chẩn đoán, điều trị và theo dõi đang trở thành xu hướng trong y học hiện đại. Cách tiếp cận này cho phép xây dựng phác đồ điều trị cá thể hóa, phù hợp với từng người bệnh, hướng tới hiệu quả, an toàn và lấy người bệnh làm trung tâm.

Thông tin trên được các chuyên gia y tế chia sẻ tại Hội thảo chuyên đề “Chiến lược toàn diện trong ung bướu: Kết nối chẩn đoán - điều trị - theo dõi” do Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức tổ chức chiều ngày 15/1.

Chú thích ảnh
Bác sĩ Hoàng Nhật, Giám đốc Y khoa Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức chia sẻ tại Hội thảo. 

Theo các chuyên gia, ung thư đang trở thành thách thức sức khỏe ngày càng lớn tại Việt Nam khi nhiều trường hợp được phát hiện ở giai đoạn muộn, khiến việc điều trị trở nên phức tạp, tốn kém và ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng sống của người bệnh. Trong khi đó, nhiều bằng chứng y học cho thấy tầm soát và chẩn đoán sớm có vai trò quan trọng trong việc cải thiện hiệu quả điều trị và tiên lượng bệnh.

Bác sĩ Hoàng Nhật, Giám đốc Y khoa Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức cho biết, điều trị ung thư hiện nay không còn là sự can thiệp đơn lẻ của một chuyên khoa hay một phương pháp, mà là sự phối hợp đa mô thức giữa nhiều chuyên khoa như phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, điều trị đích, miễn dịch, chăm sóc giảm nhẹ, phục hồi chức năng, dinh dưỡng, tâm lý và thẩm mỹ. Mục tiêu không chỉ kiểm soát bệnh mà còn nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.

Xuất phát từ thực tiễn đó, đơn nguyên ung bướu của Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức được đưa vào hoạt động và tổ chức theo mô hình điều trị đa mô thức, kết nối chặt chẽ giữa chẩn đoán, điều trị và theo dõi. Cụ thể, đơn nguyên ung bướu được tổ chức phối hợp liên khoa giữa ung bướu, chẩn đoán hình ảnh, giải phẫu bệnh, ngoại khoa, nội khoa, dinh dưỡng và chăm sóc giảm nhẹ, nhằm bảo đảm mỗi ca bệnh đều được hội chẩn chuyên môn định kỳ, xây dựng phác đồ điều trị tối ưu, cập nhật theo các hướng dẫn quốc tế và điều chỉnh linh hoạt theo đáp ứng thực tế của người bệnh.

“Chẩn đoán chính xác ngay từ đầu là yếu tố then chốt. Trên cơ sở đánh giá đầy đủ giai đoạn bệnh và tình trạng người bệnh, hội đồng đa chuyên khoa sẽ xây dựng lộ trình điều trị cá thể hóa, giúp người bệnh hiểu rõ phương án điều trị và tham gia vào quá trình ra quyết định”, bác sĩ Hoàng Nhật cho biết thêm.

Theo bác sĩ Hoàng Nhật, để phục vụ hiệu quả công tác tầm soát, chẩn đoán và điều trị ung thư, bệnh viện đã đầu tư đồng bộ hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại, góp phần rút ngắn thời gian chẩn đoán, nâng cao độ chính xác và hỗ trợ quyết định điều trị kịp thời, đặc biệt đối với các trường hợp ung thư giai đoạn sớm.

Chia sẻ thực tế điều trị ung thư vú, bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Cao Thành, Phó khoa Ung bướu, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cho biết, các can thiệp điều trị ung thư vú như phẫu thuật, hóa trị hay xạ trị đều có thể để lại những thay đổi rõ rệt trên cơ thể người bệnh. Việc mất đi một phần cơ thể có thể nhìn thấy bên ngoài ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý, đặc biệt đối với phụ nữ.

Theo bác sĩ Phạm Cao Thành, điều trị ung thư vú hiện nay không chỉ dừng lại ở mục tiêu loại bỏ tế bào ung thư hoặc kiểm soát bệnh, mà còn đặt ra yêu cầu lớn về tái tạo hình thể, nhằm giúp vóc dáng người bệnh trở lại gần với hình thể ban đầu. Với những bệnh nhân phải cắt tuyến vú, việc sử dụng túi độn ngoài và lựa chọn trang phục phù hợp trong sinh hoạt hằng ngày thường gây nhiều bất tiện. Các nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ lo âu và trầm cảm ở nhóm bệnh nhân không được tái tạo vú cao hơn so với nhóm được tái tạo, cho thấy vai trò của tái tạo vú trong chăm sóc toàn diện người bệnh ung thư vú.

Tuy nhiên, việc lựa chọn phương pháp tái tạo cần được cá thể hóa, dựa trên tình trạng bệnh, chỉ định điều trị bổ trợ và mong muốn của từng người bệnh, nhằm hướng tới mục tiêu điều trị hiệu quả, an toàn và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Theo thống kê, mỗi năm thế giới ghi nhận khoảng 20 triệu ca ung thư mắc mới và 9,7 triệu ca tử vong. Tại Việt Nam, con số này lần lượt là hơn 180.000 ca mắc mới và trên 120.000 ca tử vong. Ung thư hiện là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ hai, chỉ sau các bệnh lý tim mạch. Đáng lo ngại, nhiều trường hợp tại Việt Nam vẫn được phát hiện ở giai đoạn muộn, khiến việc điều trị trở nên phức tạp, tốn kém và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống.

Nhằm khuyến khích người dân chủ động tầm soát sớm và tiếp cận y tế kịp thời, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức triển khai chương trình hỗ trợ cộng đồng với 1.000 lượt khám tầm soát ung thư miễn phí và hỗ trợ chi phí điều trị cho các trường hợp phù hợp.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức và Dân tộc