Chiều 20/5, Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng (DSAC) tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại định kỳ giữa lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố với cộng đồng doanh nghiệp vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo quý II năm 2026.
Sự kiện được xem là bước đi tiếp theo của Đà Nẵng trong thúc đẩy hệ sinh thái công nghệ cao, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực miền Trung.
Các đại biểu tham dự Hội nghị đối thoại định kỳ giữa lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng với cộng đồng doanh nghiệp vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo quý II năm 2026.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu nhấn mạnh, vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo đang trở thành những lĩnh vực then chốt trong chiến lược phát triển kinh tế số, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh của Đà Nẵng trong giai đoạn mới. Thành phố xác định phát triển hệ sinh thái vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo không chỉ dừng ở thu hút doanh nghiệp mà còn phải hình thành chuỗi liên kết từ đào tạo nhân lực, nghiên cứu, ứng dụng đến chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm. Tuy nhiên, đây cũng là lĩnh vực mới, khó và nhiều thách thức, đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao, hạ tầng kỹ thuật hiện đại cùng cơ chế, chính sách đủ mạnh để thu hút đầu tư và phát triển hệ sinh thái công nghệ bền vững.
Thông qua hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tình hình hoạt động lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân và định hướng nhiệm vụ trọng tâm của Đà Nẵng. Nhiều doanh nghiệp, chuyên gia và cơ sở đào tạo đã trình bày tham luận, chia sẻ kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu sản phẩm công nghệ, cũng như đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án.
Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng Phạm Thị Ngọc Quyên phát biểu tại Hội nghị.
Đơn cử như Trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Đà Nẵng đã nêu ra một số khó khăn về môi trường thực hành, kiến tập và thực tập dành cho sinh viên, đặc biệt trong lĩnh vực kiểm thử đóng gói tại Đà Nẵng, còn hạn chế. Đồng thời, trường thông tin về nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn và khu vực lân cận còn thiếu, dẫn đến việc sinh viên gặp khó khăn trong tiếp cận cơ hội việc làm, nhất là trong lĩnh vực kiểm thử đóng gói.
Công ty TNHH Đổi Mới Sáng Tạo & AI – NuverxAI nêu mong muốn về việc được kết nối và làm việc trực tiếp với các quỹ đầu tư thiên thần hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn nghiên cứu và phát triển sản phẩm công nghệ cao. Cạnh đó, công ty kiến nghị với thành phố về tiếp cận, hỗ trợ sử dụng hạ tầng điện toán với các máy chủ GPU nếu có.
Các đại biểu đề xuất kiến nghị, giải pháp về lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo tại Hội nghị.
Để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và cơ sở đào tạo, thúc đẩy phát triển hệ sinh thái vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo của thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị, Sở Khoa học và Công nghệ rà soát nhu cầu về phòng lab bán dẫn, hạ tầng tính toán, thiết bị đo kiểm và không gian nghiên cứu dùng chung để tham mưu thành phố đầu tư theo hướng đồng bộ, mở, dùng chung và hiệu quả. Sở tham mưu mở rộng hợp tác quốc tế, tranh thủ nguồn lực công nghệ, chuyên gia và mạng lưới đối tác nhằm hỗ trợ hệ sinh thái của thành phố.
“Về lâu dài, thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan tham mưu hoàn thiện cơ chế chính sách, phát triển hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút nguồn lực đầu tư trong nước và quốc tế vào lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghệ cao trên địa bàn thành phố. Đà Nẵng cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật để các ý tưởng đổi mới sáng tạo có cơ hội được thử nghiệm, phát triển và trưởng thành”, ông Hồ Quang Bửu nhấn mạnh.
Các đại biểu đề xuất kiến nghị, giải pháp về lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo tại Hội nghị.
Theo DSAC, thời gian qua, Đà Nẵng đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ cao, kết nối các trường đại học với doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, đào tạo nhân lực chất lượng cao phục vụ lĩnh vực bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Thành phố cũng từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm tạo môi trường thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực công nghệ số.
Nổi bật như mô hình hợp tác “3 nhà” (Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp) đang được Đà Nẵng xem là nền tảng quan trọng để thúc đẩy hệ sinh thái công nghệ cao phát triển hiệu quả. Việc gắn đào tạo với nhu cầu doanh nghiệp, nghiên cứu với ứng dụng và thị trường được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho quá trình chuyển đổi số và phát triển kinh tế tri thức của thành phố. Những hoạt động này đã khẳng định quyết tâm của Đà Nẵng trong xây dựng môi trường đổi mới sáng tạo năng động, từng bước tạo vị thế mới trên bản đồ công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo của Việt Nam.