01:09 31/01/2011

Mít tinh kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng

Hòa cùng khí thế thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân, mừng xuân mới, ngày 30/1, TP Cần Thơ tổ chức mít tinh kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2011) và mừng xuân Tân Mão.

Hòa cùng khí thế thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân, mừng xuân mới, ngày 30/1, TP Cần Thơ tổ chức mít tinh kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2011) và mừng xuân Tân Mão.


Đông đảo đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng, các vị lão thành cách mạng, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ TP Cần Thơ, đại diện các lực lượng vũ trang, các cơ quan ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong thành phố tham dự. 


Ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam qua 81 năm xây dựng và phát triển; khẳng định đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng ta, đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy kêu gọi Đảng bộ và nhân dân thành phố tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, quán triệt và vận dụng tốt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ TP Cần Thơ, Nghị quyết 45/NQ-TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Cần Thơ trở thành thành phố công nghiệp trước năm 2020.

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã tổ chức họp mặt gần 400 đảng viên cao niên đại diện cho hơn 1.900 đảng viên lão thành cách mạng đã được gắn huy hiệu từ 40 đến 70 năm tuổi Đảng.

* Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2011) và thông báo kết quả Đại hội Đảng lần thứ XI cho hơn 200 đại biểu là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cán bộ hưu trí.

Ông Trần Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đại biểu đã ôn lại chặng đường vinh quang của Đảng qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng của dân tộc ta. Phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng, trong hơn 7 năm qua, các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương đã lãnh đạo nhân dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn.

Khánh Linh- Hữu Hiếu