12:23 25/12/2015

Minh Tuấn tiếp tục đánh bại Linh Giang để vô địch

Ngày 25/12, các trận chung kết Giải quần vợt Các cây vợt xuất sắc toàn quốc 2015 đã diễn ra. Trận chung kết đáng chú ý ở nội dung đơn nam giữa Linh Giang và Minh Tuấn (ảnh) diễn ra khá hấp dẫn với chiến thắng 2 - 1 nghiêng về Minh Tuấn.

Linh Giang khởi đầu ấn tượng ở séc 1 sau khi dẫn trước tới 4 games, sau đó, Minh Tuấn lấy lại phong để lội ngược dòng thắng ngoạn mục 6 - 4. Bước sang séc 2, Linh Giang tiếp tục sớm tạo được lợi thế dẫn điểm 4 - 1. Tuy nhiên, một lần nữa tay vợt Hà Nội lại để Minh Tuấn vượt lên dẫn 5 - 4 và rất vất vả mới giành được phần thắng 7 - 5. Trận đấu này, Linh Giang luôn cho thấy hình ảnh uể oải, thiếu sức chiến đấu của mình. Đáng chú ý ở séc 3, để Minh Tuấn vượt lên dẫn 4 - 0, Linh Giang đã chơi bóng rất thiếu trách nhiệm và gần như buông xuôi và để thua nhanh 0 - 6.

Ảnh: TT&VH

Minh Tuấn lần thứ hai vượt qua Linh Giang trong năm nay để giành chức vô địch. Ngoài cúp, Minh Tuấn còn nhận 25 triệu đồng tiền thưởng.

Trận chung kết đơn nữ giữa hai tay vợt TP Hồ Chí Minh là Nguyễn Phi Khanh và đương kim vô địch Trần Thị Tâm Hảo đã diễn ra không hấp dẫn như dự đoán. Do chấn thương cổ chân trước giải vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, Tâm Hảo đã để Phi Khanh vượt qua với tỷ số 2 - 0 (6 - 3, 7 - 5) để giành chức vô địch.

Trước đó, bất ngờ đã xảy ra ở nội dung đôi nữ khi hai tay vợt Đà Nẵng Đan Thi - Thanh Bình xuất sắc vượt qua đương kim vô địch Tâm Hảo - Phi Khanh (TP Hồ Chí Minh) với tỷ số 2 - 0 (6/3, 6/3) để lần đầu tiên đăng quang giải vô địch một cách xuất sắc. Việc đội Đà Nẵng lên ngôi được xem là một bất ngờ lớn bởi bấy lâu nay nó đều thuộc về TP Hồ Chí Minh (ngoại trừ thời gian tay vợt số 1 Việt Nam Huỳnh Phương Đài Trang của TP Hồ Chí Minh về đầu quân cho Đà Nẵng). Giữ thế độc tôn trong thời gian qua, thất bại này cũng là hồi chuông cảnh báo cho quần vợt nữ TP Hồ Chí Minh.

Ở nội dung đôi nam, bộ đôi lão tướng Quốc Khánh - Quang Trí (TP Hồ Chí Minh) đã lội ngược dòng đánh bại cặp Chí Khương - Thanh Hoàng (Quân đội) với tỷ số 2 - 1. Trận đấu đã cống hiến nhiều pha bóng giằng co đẹp mắt và đầy kỹ thuật.
Minh Đăng