10:22 03/10/2011

Milan khủng hoảng sau thất bại trước Juventus

Đương kim vô địch Serie A là AC Milan đã lâm vào cuộc khủng hoảng thực sự khi để thua Juventus 0-2 và tụt xuống tận thứ 15 trên bảng xếp hạng. Sau 5 vòng đấu, Milan mới chỉ thắng được một trận, đồng thời chỉ hơn nhóm rớt hạng vỏn vẹn 2 điểm.

Đương kim vô địch Serie A là AC Milan đã lâm vào cuộc khủng hoảng thực sự khi để thua Juventus 0-2 và tụt xuống tận thứ 15 trên bảng xếp hạng. Sau 5 vòng đấu, Milan mới chỉ thắng được một trận, đồng thời chỉ hơn nhóm rớt hạng vỏn vẹn 2 điểm.

Claudio Marchisio (phải) đã làm cho AC Milan tụt xuống tận thứ 15 trên bảng xếp hạng. Ảnh: AFP/TTXVN


Trước đó, Milan cũng đã từng thua Napoli với tỷ số 1-3 và hai trận thua trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho thấy nhà vô địch Italia thực sự có vấn đề, đặc biệt là ở tuyến giữa sau khi chia tay Andrea Pirlo, người chuyển sang thi đấu cho chính Juventus. Mặc dầu vậy, huấn luyện viên Allegri vẫn nói cứng rằng, ông không cảm thấy lo lắng bởi bây giờ mới là giai đoạn đầu mùa giải, Milan vẫn còn có thể tiến bộ.

Trong khi đó, chiến thắng này không chỉ giúp Juve lên ngôi đầu bảng mà còn chứng minh rằng “Bà đầm già” đã thực sự trở lại sau hai mùa giải khủng hoảng (chỉ xếp hạng 7 chung cuộc). Người đã giúp Juve tìm lại được sự tự tin vốn có là huấn luyện viên Antonio Conte, một cựu cầu thủ của đội bóng. Cho dù hai bàn thắng của Juve đều được ghi một cách khá may mắn do công của Claudio Marchisio trong vòng 3 phút cuối trận, song nó là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của họ trong cả trận.

Tại giải vô địch Tây Ban Nha, Real Madrid đã có chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Espanyol nhờ cú hat-trick của Higuain. Tuy nhiên, trận thắng này không đủ để giúp Real giành ngôi đầu bảng, bởi Barcelona cũng đã có chiến thắng 1-0 trước Sporting. Sau 7 vòng, Barca hiện được 14 điểm, hơn Real đúng 1 điểm. Tại Pháp, đội bóng giàu có PSG khẳng định, sức mạnh của tiền bạc bằng chiến thắng 2-0 trước Lyon để độc chiếm ngôi đầu bảng với 20 điểm, hơn Lyon 3 điểm.

K.A