11:15 09/11/2011

Miền Trung vẫn chìm trong biển nước

Mưa lớn kéo dài cùng với việc điều tiết nước ở các hồ chứa từ thượng nguồn đã làm cho nhiều địa phương ở vùng hạ lưu Thừa Thiên – Huế ngập nặng. Trong khi đó, tại Quảng Trị, tình trạng ngập lụt cục bộ đang diễn ra tại huyện Hải Lăng. Nước ngập đường, ngập trường, nhiều trường học phải tạm đóng cửa...

Mưa lớn kéo dài cùng với việc điều tiết nước ở các hồ chứa từ thượng nguồn đã làm cho nhiều địa phương ở vùng hạ lưu Thừa Thiên – Huế ngập nặng, trong đó huyện Phong Điền bị nặng nhất; giao thông nhiều nơi ách tắc nghiêm trọng. Tại Quảng Trị, mưa lớn kéo dài khiến nhiều xã thuộc huyện Hải Lăng bị ngập lụt cục bộ. Hiện giao thông đi lại tại các địa phương trên rất khó khăn, một số trường học phải đóng cửa, cuộc sống người dân bị đảo lộn.

Những hình ảnh dưới đây được các PV TTXVN ghi lại:



Đường giao thông ở xã Hải Thiện, Hải Lăng, Quảng Trị bị ngập lụt.



Đường giao thông ở xã Hải Hòa, Hải Lăng, Quảng Trị bị ngập lụt.



Trường học ở xã Hải Thiện, Hải Lăng, Quảng Trị bị ngập lụt.



Trường mầm non ở xã Hải Thiện, Hải Lăcng, Quảng Trị phải đóng cửa do bị ngập lụt.


Nhà dân ở xã Phong Hoà, huyện Phong Điền, Thừa Thiên- Huế bị nước lũ bao vây.



Đường giao thông nông thôn ở xã Phong Hoà, huyện Phong Điền, Thừa Thiên- Huế chìm trong nước.



Nhà dân ở xã Phong Hoà, huyện Phong Điền, Thừa Thiên- Huế bị nước lũ bao vây.



Quốc lộ 49B nối quốc lộ 1A về các xã Phong Hoà, Phong Bình (huyện Phong Điền, Thừa Thiên- Huế) bị ngập nặng.




Hồ Cầu