07:08 28/07/2014

Miền Trung mưa diện rộng

Do rãnh áp thấp vắt ngang qua Bắc bộ và có xu hướng dịch chuyển dần xuống phía Nam, nên các tỉnh miền Bắc những ngày đầu tuần chủ yếu mưa về đêm, những ngày sau mưa dứt hẳn và chuyển nắng nhẹ về chiều. Nhiệt độ toàn miền phổ biến từ 30 -31 độ C.

Do rãnh áp thấp vắt ngang qua Bắc bộ và có xu hướng dịch chuyển dần xuống phía Nam, nên các tỉnh miền Bắc những ngày đầu tuần chủ yếu mưa về đêm, những ngày sau mưa dứt hẳn và chuyển nắng nhẹ về chiều. Nhiệt độ toàn miền phổ biến từ 30 -31 độ C.

Rãnh thấp hút gió ẩm và mây dông sẽ hình thành nơi nó đi qua, nên trong 3 ngày đầu tuần gây mưa diện rộng cho các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, nơi có mưa vừa mưa to là Quảng Bình đến Đà Nẵng lượng mưa từ 30-50mm. Đặc biệt, rãnh thấp cũng thường gây mưa lớn bất ngờ nên cần đề phòng dông lốc và sấm sét. Nhiệt độ toàn miền từ 31-33 độ C, nắng nóng chấm dứt hoàn toàn.

Nhiều tuyến đường, khu chợ, nhà dân tại thành phố Lạng Sơn chìm trong biển nước do ảnh hưởng cơn bão số 2, ngày 19/7/2014. Ảnh: Trần Thắng Trung - TTXVN.


Trên biển, huyện đảo Hoàng Sa cũng nằm trên vùng ảnh hưởng của rãnh thấp, nên thời tiết xấu, mưa dông bất kỳ các thời điểm nào trong ngày, kèm theo hiện tượng lốc xoáy và gió giật, tầm nhìn xa giảm dưới 10 km. Tại huyện đảo Trường Sa sẽ có mưa rải rác về chiêu và đêm do gió Tây Nam hoạt động mạnh, gió cấp 4, cấp 5, độ cao sóng từ 1 – 2m.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo ngày 28/7 như sau: Phía Tây Bắc bộ có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, cao nhất từ 30 – 33 độ C. Phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, cao nhất từ 30 – 33 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C , cao nhất từ 27 – 30 độ C. Nam bộ chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, cao nhất từ 30 – 33 độ C.


Lý Thanh Hương