11:19 01/11/2014

Miền Nam Israel trúng rocket từ Dải Gaza

Ngày 31/10, một quả rocket bắn từ Dải Gaza đã rơi xuống thị trấn Eshkol ở miền Nam Israel nhưng chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại. Hiện chưa có phái vũ trang nào tại Gaza thừa nhận trách nhiệm.

Ngày 31/10, một quả rocket bắn từ Dải Gaza đã rơi xuống thị trấn Eshkol ở miền Nam Israel nhưng chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại. Hiện chưa có phái vũ trang nào tại Gaza thừa nhận trách nhiệm. 


Một quả rocket bắn từ Dải Gaza đã rơi xuống thị trấn Eshkol ở miền Nam Israel.


Thông tin trên được người phát ngôn quân đội Israel Peter Lerner đưa ra trên trang mạng cá nhân. Đây là vụ tấn công thứ hai từ Dải Gaza vào Israel kể từ khi Nhà nước Do Thái đạt được thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 8 với phong trào Hồi giáo Hamas, lực lượng đang kiểm soát Dải Gaza. 


Theo một người phát ngôn khác, quân đội Israel không bắn trả trong nhiều giờ sau đó mà chỉ cử các lực lượng an ninh tìm kiếm mảnh vỡ của quả rocket.


Theo hãng tin Reuters, việc Israel không tiến hành trả đũa ngay cho thấy Tel Aviv muốn tránh leo thang căng thẳng trong bối cảnh các cuộc đụng độ giữa người Palestine và lực lượng an ninh Israel vẫn đang xảy ra trên các đường phố ở Đông Jerusalem và quanh thánh đường al-Aqsa.


Người Palestine cho rằng Israel đang tìm cách thay đổi hiện trạng khu đất quanh thánh đường al-Aqsa. Hôm 30/10, lần đầu tiên trong vòng một thập kỷ trở lại đây, Israel đã phong tỏa khu đất thánh nói trên gần như cả ngày với lý do an ninh. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã coi hành động này của Israel là "hiệu lệnh tuyên chiến".


TTXVN/Tin Tức