06:13 23/06/2014

Miền Đông Ukraine vẫn căng thẳng

Bất chấp lệnh ngừng bắn, ngày 22/6, Cơ quan báo chí của Cộng hòa nhân dân tự xưng Lugansk cho biết các đơn vị thuộc lực lượng vệ binh quốc gia đã nã pháo vào ngôi làng Ananhevka thuộc tỉnh Lugansk

Ukraine phải nhanh chóng và kiên quyết khôi phục hòa bình trên cả nước. Đó là phát biểu của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko trong thông điệp gửi toàn dân nhân ngày 22/6, ngày cách đây 73 năm phát xít Đức tấn công Liên Xô và hiện được coi là ngày tưởng nhớ các nạn nhân Cuộc chiến tranh thế giới thứ Hai.

Lễ gia nhập lực lượng tự vệ Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng tại Donetsk, miền đông Ukraine ngày 22/6. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo ông Poroshenko, phía quân đội Ukraine sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn tại miền đông, kéo dài một tuần từ ngày 20-27/6. Trước đó, ông Poroshenko đã công bố lệnh ngừng bắn tại khu vực Đông Nam nước này để các nhóm vũ trang bất hợp pháp tại đây hạ vũ khí.

Tuy nhiên, bất chấp lệnh ngừng bắn trên, ngày 22/6, Cơ quan báo chí của Cộng hòa nhân dân tự xưng Lugansk cho biết các đơn vị thuộc lực lượng vệ binh quốc gia đã nã pháo vào ngôi làng Ananhevka thuộc tỉnh Lugansk. Ngôi làng này nằm không xa trạm kiểm soát "Du kích đỏ" hiện do lực lượng tự vệ địa phương kiểm soát. Chiều cùng ngày, truyền thông địa phương đưa tin quân đội Ukraine lại nã pháo vào khu vực ngoại ô Lugansk. Một vụ đấu súng đã nổ ra giữa lực lượng biên phòng Ukraine tại trạm biên phòng Belovodsk và lực lượng tự vệ của CH Lugansk.

Tại Kramatorsk, một loạt đạn pháo đã rơi gần một nhà trẻ khiến các phòng bị hư hại, bàn ghế bị phá hủy và các cửa kính bị vỡ. Hiện không có thông tin về nạn nhân trong vụ tấn công trên.

Tại Donetsk, lực lượng tự vệ của CH Donetsk tự xưng đã tấn công các vị trí đồn trú của quân đội chính phủ tại Karachin, phá hủy một ụ súng máy và một điểm hỏa lực khác.

Trong khi đó, cùng ngày, Tổng thống Ukraine đã điện đàm với Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và cáo buộc những người biểu tình vi phạm lệnh ngừng bắn tạm thời. Về phần mình, ông Biden một mặt hoan nghênh tuyên bố ngừng bắn và kế hoạch hòa bình của Tổng thống Poroshenko, đồng thời bày tỏ quan ngại trước các hành động leo thang căng thẳng tại miền đông Ukraine.

Trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Ukraine và Thủ tướng Đức Angela Merkel, ông Poroshenko đã cáo buộc lực lượng biểu tình tại Donetsk và Lugansk 20 lần vi phạm lệnh ngừng bắn. Thủ tướng Đức khẳng định ủng hộ kế hoạch hòa bình của Ukraine và sẵn sàng thúc đẩy cuộc đối thoại giữa các bên liên quan nhằm chấm dứt khủng hoảng.


TTXVN/Tin tức