10:22 02/10/2014

Miền Đông Ukraine rung chuyển bởi bạo lực

Thành phố Donetsk ở miền đông Ukraine đã rung chuyển bởi bạo lực khi có tới 9 người, trong đó gồm phụ huynh và giáo viên, thiệt mạng vào ngày đầu tiên của năm học mới.

Thành phố Donetsk ở miền đông Ukraine đã rung chuyển bởi bạo lực khi có tới 9 người, trong đó gồm phụ huynh và giáo viên, thiệt mạng vào ngày đầu tiên của năm học mới. Đây là số người dân thường chết trong một ngày cao nhất kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa phe ly khai miền đông và chính phủ Ukraine được thực hiện.

 

Một lớp học của trường số 57 sau vụ tấn công. Ảnh: AFP

 

Sáu người chết khi một quả đạn pháo rơi trúng một chiếc taxi. Bảy hành khách đi xe buýt và 18 người trên phố bị thương khi một bến xe buýt bị tấn công. Ông Mikhail Drobotun, lái xe buýt, kể lại khi đang điều trị vết thương ở bệnh viện: “Tôi đang mở cửa xe cho khách lên và xuống thì chuyện xảy ra. Xe buýt bị bắn trúng phía sau”. Ba người khác, trong đó có một giáo viên sinh học và hai phụ huynh học sinh, đã thiệt mạng khi trường học số 57 cách bến xe buýt 500 mét bị trúng đạn.

 

Không có học sinh nào thiệt mạng khi trường học bị tấn công hôm 1/10. Lúc vụ việc xảy ra, có 70 học sinh đang ở trong trường vào ngày đầu tiên năm học mới. Các em đã được sơ tán khẩn cấp xuống hầm trú ẩn. Trong ngày này, 146 trên tổng số 150 trường học khai giảng sau khi bị lùi lại một tháng do xung đột.

 

Sau vụ tấn công, các quan chức chính quyền khu vực Donetsk ủng hộ chính phủ Ukraine đóng ở thành phố Mariupol đã cáo buộc phe ly khai CHND tự xưng Donetsk nã pháo vào trường học. Trái lại, trang web chính thức của phe ly khai đã đổ tội cho pháo binh Ukraine.

 

Bộ Ngoại giao Nga coi vụ tấn công là sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế. Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon lo lắng trước thông tin bạo lực leo trong thời gian gần đây ở miền đông Ukraine, đặc biệt là vụ trường học bị nã pháo, coi hành động cố ý nhằm vào trường học là không thể chấp nhận được trong bất kỳ tình huống nào. Ông Ban Ki-moon cũng nhấn mạnh rằng các bên trong cuộc xung đột ở Ukraine phải tuân theo cam kết của những thỏa thuận đã ký kết ở Belarus nhằm đảm bảo thực hiện ngừng bắn bền vững và tìm kiếm giải pháp chính trị cho khủng hoảng.

 

Trả lời các câu hỏi tại diễn đàn "Nước Nga kêu gọi", ngày 2/10, Tổng thống Nga Putin cho biết Nga hy vọng cuộc bầu cử Verkhovna Rada (Quốc hội) tới tại Ukraine sẽ diễn ra một cách công bằng và đem lại ổn định chính trị lâu dài cho nước này. Nga sẽ hỗ trợ Ukraine vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị. Nhân dân Ukraine đã và vẫn là anh em gần gũi nhất với nhân dân Nga.

Tổ chức Ân xá Quốc tế kêu gọi lực lượng ly khai và chính phủ Ukraine ngay lập tức chấm dứt tấn công bừa bãi vào khu dân cư và cho rằng cả hai bên đều có lỗi trong gây ra thương vong cho dân thường.

 

Giao tranh đã nổ ra nhiều ngày qua tại các điểm nóng quanh khu vực miền đông Ukraine, trong đó bên này cáo buộc bên kia vi phạm thỏa thuận rút vũ khí hạng nặng và thiết lập vùng đệm.

 

Cùng ngày xảy ra vụ tấn công trường học ở Donetsk, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel. Theo thông báo của Điện Kremlin ngày 2/10, Tổng thống Putin đã nhấn mạnh cần phải ngăn chặn các đơn vị quân đội chính phủ Ukraine nã pháo vào dân thường ở miền đông nam.

 

Ngoài ra, hai lãnh đạo cũng nhất trí về tầm quan trọng của việc thực hiện các thỏa thuận đã đạt được trong cuộc họp của Nhóm tiếp xúc về Ukraine ở Minsk, Belarus, đặc biệt là những điều khoản liên quan đến rút vũ khí hạng nặng và việc Tổ chức Hợp tác và An ninh châu Âu giám sát tình hình.

 

Thùy Dương