09:06 18/09/2014

Miền đông Ukraine lại vang tiếng súng

Những tiếng nổ rải rác và đạn pháo lại vang rền quanh khu vực thành trì của phe miền đông Ukraine ở Donetsk ngày 17/9 - chỉ một ngày sau khi quốc hội Ukraine đề nghị trao quyền tự trị tạm thời cho phe ly khai.

Những tiếng nổ rải rác và đạn pháo lại vang rền quanh khu vực thành trì của phe miền đông Ukraine ở Donetsk ngày 17/9 - chỉ một ngày sau khi quốc hội Ukraine đề nghị trao quyền tự trị tạm thời cho phe ly khai.

 

Binh sĩ Ukraine tuần tra tại vùng Donetsk ngày 16/9. Ảnh: AFP/ TTXVN


Phía quân đội Ukraine cho biết vài người đã thiệt mạng và bị thương trong giao tranh ban đêm tại Donetsk. Theo hãng tin AP, một tòa nhà ở Donetsk đã trúng rocket, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng.


Bất chấp chính phủ Ukraine và phe ly khai đạt thỏa thuận ngừng bắn, cùng cam kết miền đông được trao quyền tự trị nhiều hơn, thương vong dân thường tiếp tục tăng.


Ngay ngày trước đó, quốc hội Ukraine đã thông qua luật quy chế đặc biệt cho Donetsk và Lugansk, đồng thời ban hành lệnh ân xá cho những tay súng tham gia các sự kiện ở miền đông. Hai luật này là một phần trong thỏa thuận hòa bình mà cả chính phủ Ukraine và Nga đều ủng hộ.


Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho rằng Ukraine đang tiến tới thời điểm mà người dân không còn đổ máu ở miền đông và cuối cùng có cơ hội bầu lãnh đạo của riêng mình. Ông Poroshenko nói thêm: “Chúng ta sẽ phải hiểu những lãnh đạo này, từ đó mang lại hòa bình, yên tĩnh cho người dân”.
Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Valentina Matvienko cho rằng hai luật vừa được Kiev thông qua là một bước đi đúng đắn nhằm củng cố tiến trình hòa bình tại Ukraine. Tuy nhiên, bà Matvienko nhấn mạnh cần nghiên cứu kỹ hai luật này và quan tâm tới phản ứng của chính quyền địa phương Lugansk cũng như Donesk.


Mỹ và Liên minh châu Âu cũng phản ứng tích cực với hai luật nói trên, coi đây là bước đi phù hợp với tiến trình hòa bình Ukraine được thống nhất ở Minsk, Belarus trước đó.


Nhật Huy