12:23 15/12/2015

Miền Đông Trung Quốc lại đau đầu vì khói mù

Theo Tân Hoa xã ngày 15/12, tình trạng khói mù nghiêm trọng tái diễn ở miền Đông Trung Quốc đã buộc chính quyền thành phố Thượng Hải phải yêu cầu nhiều trường học tạm dừng các hoạt động ngoài trời.

Cục Bảo vệ môi trường thành phố Thượng Hải cùng ngày đã ra báo động vàng, mức cao thứ ba trong hệ thống cảnh báo gồm 4 mức, khi chỉ số về chất lượng không khí vượt quá 300.

Khói mù bao phủ mù mịt tại thành phố Liên Vận Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc ngày 30/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng Reuters (Anh), đây là mức cao nhất kể từ tháng 1 vừa qua khi chỉ số này lên tới 281. Cơ quan trên cũng đã chỉ thị một số nhà máy hạn chế sản xuất và một số công trường xây dựng phải tạm dừng thi công.

Sáng cùng ngày, Cục bảo vệ môi trường ở tỉnh Giang Tô lân cận đã ban bố mức cảnh báo màu xanh - mức thấp nhất, và dự báo đa số các thành phố trong tỉnh sẽ bị sương mù bao phủ trong 24 giờ tới. Một số thành phố lớn thuộc tỉnh Chiết Giang cũng đã bị ảnh hưởng.

Hồi tuần trước, khói mù dày đặc ở thủ đô Bắc Kinh đã buộc các nhà chức trách lần đầu tiên ban bố mức báo động đỏ về ô nhiễm không khí, theo đó yêu cầu các loại xe cộ bị cấm hoặc hạn chế lưu thông, đóng cửa lớp học.

Tại Ấn Độ, một tòa án tối cao của nước này cho biết đang xem xét cấm các xe ô tô chạy bằng động cơ diesel mới lưu thông trên các đường phố ở New Delhi nhằm cải thiện chất lượng không khí của thủ đô.

Tòa án Tối cao Ấn Độ cho biết đang xem xét lệnh cấm mua các xe chạy bằng động cơ diesel mới trên 2.000cc, điển hình là các xe SUV, xe gíp và các xe lớn do hãng BMW, Toyota và các hãng khác sản xuất. Dự kiến, tòa án này sẽ thông qua quyết định trên vào ngày 16/12.

Bên cạnh đó, Tòa án Tối cao Ấn Độ cũng dự kiến tăng gấp đôi tiền phí đối với các xe thương mại và xe tải chạy vào Delhi lần lượt từ mức 700 rupees ($10) và 1.300 rupees ($19) hiện tại.

Mỗi ngày, có hơn 1.400 xe ô tô mới hòa cùng 8,5 triệu xe cộ trên các đường phố của Delhi, gây ra tình trạng khói mù dày đặc tại đây. Hơn 23% xe ô tô trên đường phố Delhi chạy bằng động cơ diesel tạo ra chất NO2 gây ung thư nhiều hơn so với các loại ô tô chạy bằng xăng.

TTXVN/Tin Tức