11:08 01/11/2011

Miền Bắc xuất hiện sương mù dày đặc

Sáng nay, 1/11, các tỉnh miền Bắc xuất hiện sương mù dày đặc do độ ẩm trong không khí rất cao, tại nhiều khu vực độ ẩm lên tới 100%, tầm nhìn xa dưới 1 km

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương: Hôm nay, ngày 1/11, các tỉnh miền Bắc xuất hiện sương mù dày đặc do độ ẩm trong không khí rất cao, tại nhiều khu vực độ ẩm lên tới 100%, tầm nhìn xa dưới 1 km. Trong khi đó, áp cao lạnh lục địa tiếp tục suy yếu nên nền nhiệt độ sẽ tăng khoảng 1-2 độ C (ở mức 26-29 độ C). Nam bộ và Tây Nguyên chịu ảnh hưởng của rìa phía bắc dải áp thấp xích đạo nên ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước như sau: Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ C. Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, vùng núi có nơi 17 – 19 độ C, nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C.


Sáng nay, nhiều nơi ở khu vực phía bắc có sương mù do độ ẩm trong không khí cao.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía bắc có mưa, có nơi mưa vừa và dông; phía nam có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C.


Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C. Nam bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C./.



Thu Phương