02:16 16/02/2023

Miền Bắc và miền Trung có mưa dông, trời rét

Từ ngày 17 và 18/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ ngày 18/2 Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Chú thích ảnh
Miền Bắc sắp có mưa dông. Ảnh: TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, vào đêm 16/2, ngày 17/2, Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-20 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 12 - 15 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất  17 - 20 độ C, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 20 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17 - 20 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18 - 21 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rào rải rác; riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 3, vùng ven biển phía Nan cấp 4-5, có nơi giật trên cấp 6. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 21 - 23 độ C, phía Nam 23 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24 - 27 độ C, phía Nam 28 - 30 độ C.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, miền Đông có nơi trên 34 độ C.

Dự báo từ ngày 17/2 và 18/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi; riêng phía Tây Bắc Bộ đêm 16 và sáng 17/2 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ ngày 18/2 Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; từ ngày 17/2 có mưa rải rác. Phía Bắc trời rét; phía Nam trời lạnh.

Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định hình thế thời tiết từ đêm 18 đến ngày 26/2, các chuyên gia khí tượng cảnh báo, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng đêm 18 - 19/2 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời rét, từ 20/2 đêm và sáng trời rét.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi từ ngày 21 - 24/2 có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thu Trang/Báo Tin tức