04:08 09/04/2012

Miền Bắc trời đẹp, miền Nam nắng nóng

Tiết trời tạnh ráo ở các tỉnh Miền Bắc vẫn còn duy trì trong những ngày tới. Thủ đô Hà Nội những ngày đầu tuần đều nắng, vùng thấp phía Tây mở rộng nên nhiệt độ nhích nhẹ mỗi ngày 1 độ, nhiệt độ vào khoảng từ 28 - 30 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định, tiết trời tạnh ráo ở các tỉnh Miền Bắc hiện nay vẫn còn duy trì trong những ngày tới. Thủ đô Hà Nội những ngày đầu tuần đều nắng, vùng thấp phía Tây mở rộng nên nhiệt độ nhích nhẹ mỗi ngày 1 độ, nhiệt độ vào khoảng từ 28 - 30 độ C. Đêm và sáng gió đông nam đưa ẩm vào, trời nhiều mây và có sương mù nhẹ, không khí mát mẻ hơn, nhiệt độ ban đêm từ 21 -22 độ C. Phía Tây Bắc bộ do những cơn mưa từ vùng mây tụ gió đã giảm đáng kể, đêm nay Sơn La chỉ còn mưa lác đác vài nơi, còn ban ngày trời nắng, nhiệt độ từ 25 -27 độ C.


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.


Miền Trung vùng thấp phát triển sẽ mang nắng và hơi ấm đến, nhiệt độ cả ngày lẫn đêm đều được đẩy dần lên, tại thành phố Vinh nhiệt độ cao nhất đạt 28 - 29 độ C, ở Cố đô Huế thời tiết khá ưu ái cho lễ hội Festival, ba ngày tới trời hoàn toàn tạnh ráo, ban ngày có nắng với mức nhiệt độ từ 29 -32 độ C, làm hài lòng các du khách đến cố đô trong dịp này. Riêng Miền Nam vẫn nắng khá mạnh, nhiệt độ 3 ngày tới là 35 độ C.

Dự báo chi tiết cho các vùng ngày 9/4 như sau: Phía Tây Bắc bộ đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29, có nơi 29 - 31 độ C. Phía Đông Bắc bộ và Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C. Nam bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.


Lý Thanh Hương