10:09 07/10/2011

Miền Bắc tiếp tục duy trì tiết trời lạnh và mưa rải rác

Theo đánh giá của Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hôm nay (7/10), các tỉnh miền Bắc vẫn tiếp tục duy trì tiết trời lạnh kèm mưa rải rác do chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu chậm.

Theo đánh giá của Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hôm nay (7/10), các tỉnh miền Bắc vẫn tiếp tục duy trì tiết trời lạnh kèm mưa rải rác do chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu chậm. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ với hoạt động của đới gió tây nam có cường độ trung bình đến mạnh nên mưa rải rác và có nơi có dông.

Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung ương dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước như sau: Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rải rác, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C. Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, có nơi mưa vừa, đêm có mưa rải rác, gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, vùng núi có nơi 16 - 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ C. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3; nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có có dông; phía bắc gió đông bắc; phía nam gió tây đến tây nam cấp 2 - 3; nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; gió tây nam cấp 3; nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C. Nam Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; gió tây nam cấp 2 - 3; nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.


Thu Phương