01:08 24/01/2015

Miền Bắc sương mù sáng sớm, ngày nắng

Do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh biến tính đem hơi ẩm đến tạo sương làm độ ẩm không khí cao nên hôm nay miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết nhiều mây, có thể có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời vẫn rét buốt.

Do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh biến tính đem hơi ẩm đến tạo sương làm độ ẩm không khí cao trên 95% cho các vùng từ Huế trở ra các tỉnh miền Bắc, nên hôm nay (24/1) các tỉnh thành miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết nhiều mây, có thể có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời vẫn rét buốt. 


Với các tỉnh miền Trung, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù dày đặc, độ ẩm cao, ngày nắng nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét. Gió Đông Bắc cấp 2 – 3. 


Ở miền Nam, cũng xuất hiện sương mù nhẹ nhưng sẽ tan nhanh khi nắng lên, đêm không mưa, ngày nắng đẹp, gió Đông Bắc cấp 2 - 3, nhiệt độ cao nhất từ 25-32 độ.


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo cho các vùng ngày 24/1 như sau: Phía Tây Bắc bộ không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ, có nơi dưới 11 độ C, cao nhất từ 23 – 26 độ, có nơi trên 27 độ C. Phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ C, cao nhất từ 22 – 25 độ C.


Các tỉnh từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ C, cao nhất từ 24 – 27 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ, phía nam có nơi 21 – 23 độ C, cao nhất từ 24 - 27 độ, phía nam 27 – 30 độ C.


Khu vực Tây Nguyên không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ C, cao nhất từ 26 – 29 độ C. Nam bộ không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió Đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, cao nhất từ 29 – 32 độ C .


Thanh Hương