10:08 10/10/2012

Miền Bắc se lạnh về đêm và sáng

Hôm nay, miền Bắc nhiều mây hơn, nắng ít xuất hiện bởi do những làn khí mát yếu tăng cường xuống làm nhiệt độ giảm nhẹ từ 1 - 2 độ C, phổ biến từ 28 - 30 độ C. Về đêm, vùng đồng bằng và thủ đô Hà Nội trời còn se lạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (10/10) thời tiết ở khu vực Trung bộ đang tốt lên, hầu hết chỉ còn những cơn mưa nhỏ ngắt quãng xen lẫn những khoảng nắng ráo, mực nước lũ trên các sông Trung Bộ cũng không còn đáng ngại. Do dải hội tụ nhiệt đới đã di chuyển xuống phía Nam nên các tỉnh Tây Nguyên và Nam bộ sẽ có mưa vào chiều tối với lượng mưa không lớn song cũng có một số điểm cục bộ mưa vừa, mưa to.

 

Miền Bắc nhiều mây hơn, nắng ít xuất hiện bởi do những làn khí mát yếu tăng cường xuống làm nhiệt độ giảm nhẹ từ 1 - 2 độ C, phổ biến từ 28 - 30 độ C. Về đêm, vùng đồng bằng và thủ đô Hà Nội trời còn se lạnh với mức nhiệt độ từ 20 - 24 độ C, vùng núi sẽ chuyển rét với nhiệt độ từ 18 - 21 độ C, một số vùng núi cao nhiệt độ có thể giảm xuống dưới 15 độ C.

 

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm 10/10 như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

 

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, vùng núi 18 - 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

 

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

 

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

 

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

 

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

 

Nam bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

 

 

Thanh Tuấn