02:08 09/02/2015

Miền Bắc nhiệt độ tăng nhẹ

Tại miền Bắc khối khí lạnh ổn định sau đó suy yếu và di chuyển ra phía đông, đồng thời nắng xuất hiện trở lại kéo nền nhiệt ngày tăng nhẹ lên ngưỡng 17–20 độ C.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, tại miền Bắc khối khí lạnh ổn định sau đó suy yếu và di chuyển ra phía đông, đồng thời nắng cũng bắt đầu xuất hiện trở lại kéo nền nhiệt ngày tăng nhẹ lên ngưỡng 17 – 20 độ C. Riêng với khu Tây Bắc Bộ có nền nhiệt cao hơn hẳn ở khoảng 21 – 23 độ C. 


Các tỉnh miền Nam đến giữa trưa thì trời sẽ có nắng mạnh xua đi cảm giác lạnh với nhiệt độ ở ngưỡng 25-28 độ C cho các tỉnh Tây Nguyên, còn Nam Bộ dao dộng từ 29 – 32 độ C. 


Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 2-4 mét. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. 


Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày 9/2 như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 – 14 độ C, có nơi dưới 10 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 17 – 20 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 21 – 23 độ C. 


Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 – 14 độ C, vùng núi có nơi dưới 10 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 17 – 20 độ C. 


Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 – 15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 17 – 20 độ C. 


Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam đêm có mưa, có nơi mưa vừa, ngày có mưa rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18 – 21 độ C. 


Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C, phía nam 27 – 30 độ C. 


Tây Nguyên mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ C. 


Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.


Thanh Tuấn (TTXVN)