03:08 18/03/2016

Miền Bắc mưa phùn, miền Nam nóng 36 độ

Khu vực Thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phía Bắc có mưa phùn, nhiệt độ cao nhất trên 25 độ. Trong khi đó, Trung bộ và Tây Nguyên Nam bộ không mưa, ngày nắng nóng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 18/3, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C. Khu vực Thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phía Bắc có mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù vào đêm và sáng sớm, nhiệt độ cao nhất trên 25 độ.

Các tỉnh, thành Trung bộ và Tây Nguyên Nam bộ không mưa, ngày nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C.

Đồng lúa của người dân xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu chết vì khô hạn. Ảnh: Nguyễn Thanh Liêm - TTXVN

Dự báo thời tiết các địa phương trong cả nước ngày 18/3: Phía Tây Bắc bộ mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ; riêng khu Tây Bắc 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C. Phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, cao nhất từ 23 - 26 độ, có nơi trên 28 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng, phía Tây có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, cao nhất từ 25 - 28 độ, phía Nam 28 - 31 độ, có nơi trên 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C cao nhất từ 30 - 33 độ, có nơi nhiệt độ cao nhất trên 33 độ C.

Tây Nguyên không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ không mưa, ngày nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 -3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 36 độ C .

Lý Thanh Hương (TTXVN)