02:08 08/02/2012

Miền Bắc lại rét đậm

Luồng hơi lạnh thổi xuống các tỉnh phía Bắc khiến nền nhiệt độ ở khu vực này giảm từ 2 đến 3 độ C. Phía Tây Bắc bộ hơi lạnh khiến trời nhiều mây, nhiệt độ giảm, chỉ riêng hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu vẫn còn nắng, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ C.

Luồng hơi lạnh thổi xuống các tỉnh phía Bắc khiến nền nhiệt độ ở khu vực này giảm từ 2 đến 3 độ C. Phía Tây Bắc bộ hơi lạnh khiến trời nhiều mây, nhiệt độ giảm, chỉ riêng hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu vẫn còn nắng, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ C. Phần khô của khối không khí lạnh lan xuống miền Trung khiến mưa chỉ còn rải rác. Trong khi đó, người dân Nam bộ vẫn được hưởng những ngày thời tiết nắng đẹp, khô ráo.


Ảnh minh họa. Nguồn: kenh14.vn


Trên vùng biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi trung Trung bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8. Biển động mạnh. Khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9 - 10. Biển động mạnh.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày và đêm 8/2 như sau: Phía Tây Bắc bộ, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C, riêng khu Tây Bắc từ 25 - 28 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C, vùng núi có nơi 10 - 12 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C, phía nam 23 - 26 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận phía bắc nhiều mây, có mưa rải rác; phía nam mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Nam bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.



Thu Phương