03:07 02/03/2015

Miền Bắc giảm nhiệt, có nơi dưới 14 độ C

Không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh phía Bắc gây mưa và có nơi có dông, nhiệt độ một số nơi giảm nhanh, vùng núi giảm xuống dưới 14 độ C.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, bộ phận không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh phía Bắc gây mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ một số nơi giảm nhanh, vùng núi giảm xuống dưới 14 độ C.

Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Phía Bắc trời lạnh. Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, không mưa, ngày nắng. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3.

Trên biển, khu vực Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 4-5, có lúc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa duy trì thời tiết tốt, không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 2/3: Phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ, riêng khu Tây Bắc 13 - 16 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ, riêng khu Tây Bắc 29 – 32 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng; riêng vùng đồng bằng đêm nay còn có mưa rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ C, cao nhất từ 20 – 23 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ C, cao nhất từ 19 – 22 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía bắc nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày có mưa vài nơi; phía nam mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ, riêng phía bắc gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ, phía nam 19 – 22 độ C, cao nhất từ 22 – 25 độ, phía nam 25 – 28 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C, cao nhất từ 30 – 33 độ C. Nam bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông nam đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, cao nhất từ 31 – 34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 34 độ C.


Thu Phương (TTXVN)