08:09 20/08/2012

Miền Bắc giảm mưa, miền Trung nắng nóng

Hôm nay (20/8) các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ hoạt động yếu và mờ dần đi, nên trời nhiều mây, đêm có mưa rào và có có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng.

Hôm nay (20/8) các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ hoạt động yếu và mờ dần đi, riêng Bắc Bộ kết hợp với rìa tây lưỡi áp cao cận nhiệt đới nên khu vực này nhiều mây, đêm có mưa rào và có có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng.

Các tỉnh Trung Bộ do không chịu tác động của mưa do bão nên thời tiết vẫn khá ổn định, ban ngày trời nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có thể có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 37 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ do ảnh hưởng bởi gió mùa tây nam cường độ trung bình nên vẫn có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, ban ngày trời nắng.


Nắng nóng tại nhiều nơi ở miền Trung . Ảnh: Minh Đức – TTXVN


Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm 20/8 như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng, phía nam có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.


Thanh Tuấn