12:17 14/12/2011

Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, có khả năng suy yếu và tan dần. Trong khi đó ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định: Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km và có khả năng suy yếu thành một vùng áp thấp và tan dần. Hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Băng giá huyện Đồng Văn đợt rét tháng 3/2011. Ảnh: Văn Phát/TTXVN

Ngày mai (15/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường xuống nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường từ ngày 15/12, ở vịnh Bắc bộ gió Đông Bắc lại mạnh lên cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả cùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

Hồi 13 giờ ngày 14/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 6,2 độ Vĩ Bắc; 108,4 độ kinh đông, cách Côn Đảo khoảng 350 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh nên vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Đà Nẵng đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy. Vùng ven biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.


Minh Nguyệt