04:17 06/04/2014

MH370 bay quanh Indonesia để tránh radar

Hãng tin CNN dẫn lời một quan chức cho biết chiếc máy bay mất tích mang số hiệu MH370 của Malaysia Airlines đã bay quanh không phận Indonesia sau khi biến mất khỏi radar quân sự của Malaysia.

Hãng tin CNN dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên của Malaysia hôm nay cho biết chiếc máy bay mất tích mang số hiệu MH370 của Malaysia Airlines đã bay quanh không phận Indonesia sau khi biến mất khỏi radar quân sự của Malaysia.

Quan chức trên cho rằng chiếc MH370 có thể đã cố tình thực hiện một lộ trình nhằm tránh sự phát hiện của radar.

Trước đó, ngày 5/4, tàu Hải Tuần 01 - con tàu lớn nhất của Trung Quốc tham gia tìm kiếm chiếc máy bay Boeing 777-200 bị mất tích của hãng hàng không Malaysia - đã bắt được tín hiệu nghi là phát đi từ hộp đen của máy bay trên.

Khu vực tìm kiếm và địa điểm phát hiện tín hiệu nghi phát đi từ hộp đen của chiếc máy bay mất tích (hình tròn nhỏ). Ảnh: Skynews


Thiết bị dò tìm hộp đen của tàu Hải Tuần 01 đã bắt được tín hiệu tần số 37,5kHz mỗi giây một lần tại khu vực 25 độ vĩ độ nam, 101 độ kinh đông ở vùng biển Nam Ấn Độ Dương. Trên tàu có 3 người chứng thực đã nghe thấy tín hiệu, nhưng do quá đột ngột nên không kịp ghi lại. Hiện chưa xác định tín hiệu bắt được có phải phát đi từ hộp đen của chiếc máy bay gặp nạn hay không. Hai tàu của phía Trung Quốc đã di chuyển đến vùng biển gần nơi bắt được tín hiệu.

Đây là thông tin đầu tiên về tín hiệu liên quan hộp đen trên chiếc máy bay mất tích. Đã gần 30 ngày trôi qua kể từ khi Malaysia Airlines thông báo chiếc máy bay Boeing 777- 200 thực hiện chuyến bay mang số hiệu MH370, với 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn, mất tích và cũng gần hết thời lượng pin hộp đen hoạt động. Tuy nhiên, vẫn chưa có phát hiện quan trọng nào về vị trí chính xác chiếc máy bay rơi.


T.N (theo THX)