Quân đội Mexico đang triển khai các biện pháp nhằm đối phó nguy cơ thiết bị bay không người lái (drone) xâm nhập trái phép các sân vận động trong thời gian diễn ra Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) mùa Hè này.
Mexico là một trong 3 nước đồng đăng cai giải đấu cùng với Mỹ và Canada kể từ ngày 11/6 - 19/7 tới. Quốc gia Mỹ Latinh sẽ tổ chức 13 trong tổng số 104 trận đấu của giải.
Trong một hoạt động nhằm diễn tập khả năng ứng phó với kịch bản trên, hôm 17/2, các binh sĩ tại một căn cứ quân sự ở thủ đô Mexico City đã trình diễn 2 loại thiết bị chống drone dự kiến sẽ được sử dụng để bảo vệ các sân vận động trong thời gian diễn ra Would Cup 2026.
Một là hệ thống bán di động nhằm thiết lập vành đai an ninh bằng cách ngăn chặn bất kỳ drone xâm nhập trái phép nào và hai là hệ thống di động cầm tay cho phép binh sĩ điều chỉnh và nhắm tới các vị trí drone nghi vấn. Khi phát hiện drone lạ, lực lượng chức năng sẽ cắt đứt liên lạc giữa thiết bị và người điều khiển để khiến drone mất kiểm soát, không thể tiếp cận khu vực mục tiêu.
Đại úy Jose Alfredo Lara - kỹ sư điện tử và truyền thông - cho biết các biện pháp ngăn chặn drone chủ yếu được triển khai tại các sân vận động và khu vực tụ tập đông người như sự kiện “Fan Fest” dành cho các cổ động viên.
Các biện pháp phòng ngừa được đưa ra trong bối cảnh các băng đảng ma túy ở Mexico gia tăng sử dụng drone tấn công lẫn nhau và tấn công cả dân thường tại nhiều khu vực. Một số băng đảng khét tiếng như Sinaloa, Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) và Familia Michoacana đều được cho là đang sở hữu nhiều drone.
Theo các nhà phân tích của Insight Crime, các băng đảng ma túy chủ yếu sử dụng drone ở các bang Michoacan, Chihuahua và Guanajuato. Những khu vực này cách xa 3 địa điểm tổ chức World Cup gồm thủ đô Mexico City, thành phố Guadalajara và Monterrey. Tuy nhiên, Đại úy Lara cho biết quân đội Mexico vẫn triển khai các biện pháp phòng ngừa nhằm giảm thiểu nguy cơ từ mối đe dọa này.
Tháng 10 năm ngoái, Văn phòng Công tố viên bang Baja California ở thành phố biên giới Tijuana bị drone tấn công thả chất nổ tự chế.