07:17 18/07/2012

Mexico nỗ lực đối phó với H7N3

Kể từ khi bùng phát dịch cúm gia cầm tại huyện Los Altos, bang Jalisco (miền tây Mexico), gần 4 triệu con gia cầm đã được thiêu hủy và công tác phòng chống căn bệnh này tiếp tục được tăng cường bằng nhiều biện pháp.

Ngày 17/7, Cơ quan Vệ sinh và chất lượng thực phẩm Mexico (Senasica) thông báo kể từ khi bùng phát dịch cúm gia cầm tại huyện Los Altos, bang miền Tây Jalisco, gần 4 triệu con gia cầm đã được thiêu hủy và công tác phòng chống căn bệnh này tiếp tục được tăng cường bằng nhiều biện pháp.


Trong vòng hai tuần qua, các lực lượng y tế đã tiến hành và phát hiện gia cầm nhiễm virút H7N3 tại 33 trang trại trong tổng số 253 hiện có tại bang nói trên, đồng thời lập thêm 8 điểm kiểm soát thường trực trên vùng lãnh thổ được coi là có nguy cơ lây lan cao.

 

Một trang trại gia cầm ở bang Jalisco. Ảnh: Internet.

Sở Y tế bang Jalisco đẩy nhanh kế hoạch sản xuất 80 triệu liều vắcxin chuẩn bị chiến dịch tiêm phòng dự định tiến hành vào cuối tháng 7 này. Đây cũng là địa phương dẫn đầu Mexico về sản lượng trứng, chiếm tới 50% tổng sản lượng toàn quốc.


Trước đó, ngày 2/7, chính phủ Mexico đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong cả nước khi dịch cúm gia cầm đã bùng phát trở lại. Theo Bộ Nông nghiệp nước này, lệnh trên được ban bố nhằm đẩy mạnh công tác chẩn đoán, phòng ngừa, kiểm soát và loại bỏ hoàn toàn virút cúm gia cầm tuýp A/H7N3.


Các quan chức y tế của Mexico đã duy trì việc giám sát chặt chẽ những dịch bệnh như vậy kể từ khi dịch cúm H1N1 bùng phát hồi năm 2009. Sau đó dịch cúm gia cầm H1N1 đã lan ra nhiều nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, khiến hơn 17.000 người tử vong.


Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) cho biết virút A/H7N3 gây bùng phát dịch cúm gia cầm hiện nay ở Mexico đã gây bệnh ở người tại nhiều khu vực trên thế giới. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng khoa học cho thấy chúng có thể dễ dàng lây nhiễm từ người sang người.

TTXVN/ Tin Tức