08:06 26/08/2025

Mexico kêu gọi tăng cường vai trò lãnh đạo của Mỹ Latinh trước thềm Hội nghị COP30

Bộ trưởng Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên Mexico (Semarnat) Alicia Bárcena ngày 25/8 (giờ địa phương) đã kêu gọi các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe củng cố vai trò lãnh đạo khu vực trong ứng phó biến đổi khí hậu, hướng tới Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30), dự kiến diễn ra vào tháng 11 tại Belém, Brazil.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Mỹ Latinh và Caribe lần thứ nhất về thực hiện hành động khí hậu khu vực, với sự tham dự của đại diện 22 quốc gia, Bộ trưởng Alicia Bárcena kêu gọi ủng hộ vai trò chủ tịch COP30 của Brazil, đồng thời phát huy sức mạnh đoàn kết để bảo vệ lợi ích chung của khu vực.

Người đứng đầu Semarnat cảnh báo đây là “thời điểm then chốt” khi khu vực phải đối mặt với sự “bất định toàn cầu” và mức độ dễ tổn thương ngày càng nghiêm trọng. 74% các quốc gia trong khu vực đã phải hứng chịu các hiện tượng khí hậu cực đoan lặp đi lặp lại. Số liệu của Ủy ban Kinh tế Mỹ Latinh và Caribe (ECLAC) cho thấy khu vực này chỉ tạo ra 11,3% lượng khí thải toàn cầu, song lại chịu tác động ngày càng lớn. Đến năm 2050, theo dữ liệu của ECLAC, khu vực có thể mất 12,6% GDP nếu không có biện pháp ứng phó kịp thời. Do đó, các quốc gia cần tập trung thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bộ trưởng Alicia Bárcena nhấn mạnh khu vực Caribe hiện mất từ 3% đến 9% GDP hàng năm do thiên tai, trong khi Trung Mỹ chứng kiến tần suất hạn hán tăng gấp đôi và Nam Mỹ phải đối diện với mưa lũ cũng như hạn hán nghiêm trọng do hiện tượng El Niño và La Niña. Tình trạng này không chỉ đe dọa phát triển kinh tế mà còn có thể khiến khu vực mất đi khoảng 42,8 triệu việc làm.

Trước thực tế đó, người đứng đầu Semarnat kêu gọi các nước khẩn trương chuyển đổi sang nền kinh tế phi carbon, tăng cường đầu tư và hợp tác để xây dựng năng lực chống chịu, cũng như mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn lực quốc tế.

Hội nghị Bộ trưởng Mỹ Latinh và Caribe lần thứ nhất về thực hiện hành động khí hậu khu vực được kỳ vọng sẽ là diễn đàn quan trọng để thảo luận các vấn đề chiến lược hướng tới COP30, dự kiến diễn ra từ ngày 10- 21/11/2025 tại Brazil.

Thông cáo của Semarnat cho biết hội nghị khu vực lần này tập trung đánh giá việc thực thi Thỏa thuận Paris sau 10 năm, thúc đẩy xóa bỏ bất bình đẳng cơ cấu, thảo luận việc cập nhật Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDCs), cũng như huy động nguồn tài chính khí hậu. Ngày làm việc thứ hai 26/8 của sự kiện sẽ dành cho đối thoại với các tổ chức xã hội dân sự, bàn về bảo vệ hệ sinh thái gắn với quyền lợi cộng đồng địa phương. Với những nội dung trọng tâm đó, Mexico kỳ vọng hội nghị sẽ góp phần tạo dựng tiếng nói chung của khu vực Mỹ Latinh và Caribe, khẳng định vai trò chủ động và trách nhiệm trong nỗ lực toàn cầu ứng phó biến đổi khí hậu.

Phương Lan (TTXVN)