04:10 14/04/2022

Mexico chuẩn bị tiêm vaccine ngừa COVID-19 diện rộng cho trẻ em  

Tổng thống Andrés Manuel López Obrador ngày 13/4 thông báo chính phủ nước này đã đề nghị cơ chế phân phối vaccine toàn cầu COVAX cung cấp vaccine ngừa COVID-19 để chuẩn bị tiêm chủng diện rộng cho trẻ em sau khi kết thúc chiến dịch chủng ngừa cho người trưởng thành vào cuối tháng 4/2022.

Chú thích ảnh
Vaccine ngừa COVID-19 được phân phối theo cơ chế COVAX tại làng Salem, phía đông thành phố Nablus, Bờ Tây. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Obrador cho biết Mexico đã thanh toán trước một lô vaccine từ COVAX và dự kiến cơ chế toàn cầu này sẽ phản hồi yêu cầu của Mexico trong vài ngày tới. Ông cũng cho biết Mexico có đủ vaccine để tiêm mũi tăng cường cho người trưởng thành.

Quốc gia với khoảng 130 triệu dân này đã bắt đầu chiến dịch tiêm phòng COVID-19 từ cuối năm 2020, với đối tượng ưu tiên hàng đầu là các y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch. Từ cuối tháng 10/2021 Mexico đã tiêm phòng COVID-19 cho trẻ em dưới 18 tuổi có bệnh nền hoặc khuyết tật, và bắt đầu tiêm chủng cho người bình thường trong độ tuổi từ 15-17 từ cuối tháng 11/2021.

Mexico hiện ghi nhận hơn 5,7 triệu ca mắc COVID-19 và 323.800 ca tử vong. Trên 85,9 triệu người dân Mexico đã được tiêm phòng, trong đó 93% được tiêm đủ 2 mũi.    

* Phóng viên TTXVN tại châu Phi đưa tin, Bộ trưởng Bộ Y tế Tunisia Ali Mrabet ngày 13/4 thông báo nước này bắt đầu thực hiện chiến dịch tiêm liều thứ 4 cho nhóm đối tượng trên 65 tuổi. Bộ trưởng Mrabet bày tỏ hài lòng khi người dân nhận thức rõ về tầm quan trọng của việc tiêm chủng cũng như việc áp dụng các biện pháp hạn chế và phòng ngừa có hiệu quả trên toàn quốc gia này.

Theo Bộ trưởng Mrabet, hơn 6,35 triệu người dân Tunisia đã được tiêm đủ các liều vaccine cơ bản và hơn 1,18 triệu người đã được tiêm liều tăng cường (liều thứ 3). Tính đến chiều 13/4, Tunisia ghi nhận tổng cộng 1.038.668 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 28.509 ca tử vong.

Hồng Hạnh - Tấn Đạt (TTXVN)