10:13 05/10/2023

Mexico cảnh giác với chim di trú nhiễm cúm gia cầm H5N1

Ngày 4/10, Cơ quan quản lý an toàn động vật SENASICA (thuộc Bộ Nông nghiệp Mexico) thông báo nước này đã phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm cúm gia cầm H5N1 ở chim hoang dã. Theo SENASICA, trường hợp mắc bệnh là một con vịt trời di trú tới bang Jalisco. 

Trước đó cùng ngày, Mexico tuyên bố đã khống chế thành công dịch cúm gia cầm H5N1 sau một năm triển khai chiến dịch tiêm chủng tại các khu vực có nguy cơ cao. SENASICA nêu rõ ca nhiễm mới không phải là dấu hiệu tái bùng phát dịch bệnh hoặc mâu thuẫn với tuyên bố trước đó của chính phủ. Tuy nhiên, cơ quan này khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của các loài chim hoang dã bị nhiễm bệnh.

Virus H5N1 gây cúm gia cầm có độc lực cao là nguyên nhân khiến nhiều quốc gia trên thế giới phải tiêu hủy hàng triệu con gia cầm kể từ năm ngoái. Mexico lần đầu phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 tại một trang trại với quy mô 60.000 con gia cầm ở bang Nuevo Leon (giáp biên giới Mỹ) hồi tháng 10/2022. Tháng 5 vừa qua, Brazil đã ban bố tình trạng khẩn cấp về thú y kéo dài 180 ngày sau khi phát hiện một số trường hợp nhiễm bệnh. Tháng 9 vừa qua, Ecuador cho biết cũng đã phát hiện virus ở một số loài chim tại quần đảo Galapagos.

Thông báo khống chế thành công dịch cúm gia cầm H5N1 sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động buôn bán gia cầm sống, cũng như các sản phẩm, phụ phẩm gia cầm có nguồn gốc từ Mexico. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, nước này vẫn sẽ duy trì giám sát dịch tễ học, truy xuất nguồn gốc, kiểm soát quá trình di chuyển và các quy trình an toàn nghiêm ngặt khác.

Mai Nguyễn (TTXVN)