01:10 01/01/2026

Mexico áp thuế quan mới mạnh tay với hàng nhập khẩu từ châu Á từ năm 2026

Các biện pháp thuế quan mới của Mexico đối với hàng nhập khẩu, chủ yếu từ các nước châu Á, sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Chú thích ảnh
Các tàu thuyền neo đậu tại cảng biển Manzanillo ở Manzanillo, Mexico, ngày 22/4/2025. Ảnh: Reuters

Động thái này được xem là bước đi khiến Mexico xích lại gần hơn với Mỹ, trong bối cảnh các nước láng giềng đang dựng lên những rào cản đáng kể đối với hàng hóa Trung Quốc.

Theo hãng thông tấn Anadoulu, Quốc hội Mexico đã thông qua luật thuế quan này vào đầu tháng 12. Theo đó, Mexico sẽ tăng thuế nhập khẩu, trong nhiều trường hợp lên tới 35%, đối với các quốc gia không có hiệp định thương mại tự do với nước này, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Thái Lan và Indonesia. Trung Quốc được dự báo sẽ là nước chịu tác động nặng nề nhất.

Việc tăng thuế sẽ áp dụng đối với hàng nghìn mặt hàng, trong đó có ô tô, phụ tùng ô tô, dệt may, quần áo, nhựa và thép.

Biện pháp này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Trung Quốc, đồng thời làm dấy lên lo ngại trong một số ngành công nghiệp trong nước về nguy cơ chi phí sản xuất gia tăng.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cùng các thành viên trong chính quyền khẳng định mục tiêu của chính sách thuế quan mới là thúc đẩy sản xuất trong nước và thu hẹp tình trạng mất cân bằng thương mại, đồng thời nhấn mạnh biện pháp này không nhắm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào.

“Việc điều chỉnh thuế quan chủ yếu nhằm bảo vệ gần 350.000 việc làm trong các lĩnh vực nhạy cảm như giày dép, dệt may, may mặc, thép và ô tô, đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình tái công nghiệp hóa theo hướng bền vững, toàn diện và có chủ quyền”, Bộ Kinh tế Mexico nêu rõ trong một tuyên bố.

Chính phủ Mexico ước tính các loại thuế mới sẽ mang lại thêm khoảng 3,76 tỷ USD doanh thu trong năm tới, trong bối cảnh nước này đang nỗ lực kiểm soát thâm hụt ngân sách.

Nhiều nhà phân tích chính trị và thương mại cho rằng các biện pháp thuế quan này, dù áp dụng với nhiều quốc gia, trên thực tế chủ yếu tác động đến hàng hóa Trung Quốc. Theo họ, động thái này nhằm xoa dịu chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trước cuộc rà soát sắp tới đối với Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada (USMCA).

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc