11:10 08/11/2014

Mexico: 43 người giáo sinh mất tích đã bị sát hại

Toàn bộ 43 giáo viên và sinh viên mất tích tại Mexico cuối tháng 9 vừa qua đều đã bị sát hại.

Toàn bộ 43 giáo viên và sinh viên mất tích tại Mexico cuối tháng 9 vừa qua đều đã bị sát hại. Đây là lời khai của ba đối tượng vừa bị lực lượng cảnh sát bắt giữ vì tình nghi dính líu tới vụ những giáo sinh này bị mất tích tại thành phố Iguala, thuộc bang miền Nam Guerrero đang làm chấn động dư luận trong nước.


Vụ mất tích 43 giáo sinh ở Mexico gây chấn động dư luận.


Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn thông báo của Tổng Viện Công tố liên bang Jesus Murillo Karam trong buổi họp báo chiều 7/11 tại Mexico City cho biết số giáo viên và sinh viên bị mất tích trên sau khi bị cảnh sát bắt giữ và giao nộp cho Nhóm tội phạm Guerreros Unidos đã được đưa về khu bãi rác ở thành phố Cocula. Tại đây, tất cả 43 nạn nhân, trong đó 15 người đã bị ngạt thở trong quá trình bị cảnh sát bắt giữ, đã bị giết hại. Thi thể của họ sau đó bị đốt cháy cùng với lốp xe ô tô, rác thải, than củi... nhằm phi tang bằng chứng. Vụ thiêu hủy này kéo dài từ 12 giờ đêm 26/9 tới 14 giờ chiều 27/9 (giờ địa phương). Nhóm tội phạm này sau đó quay trở lại để thu dọn hiện trường và dồn tàn tro vào túi để thả xuống sông San Juan.

Tổng Viện Công tố Jesus Murillo Karam thông báo cảnh sát liên bang đã tìm thấy nhiều túi ni lông trong đó có sót lại tro cốt có thể là di hài của các giáo viên và sinh viên. Mexico sẽ gửi số tro cốt này đi làm xét nghiệm tại Áo. Trước khi có kết luận chính xác, Chính phủ Mexico vẫn coi 43 đối tượng trên là mất tích và tiếp tục điều tra để xác định các nạn nhân này không thuộc bất cứ tổ chức tội phạm nào trên lãnh thổ bang Guerrero.

Vụ 43 giáo viên và sinh viên mất tích xảy ra đêm 26/9 sau khi đoàn xe chở những người này bị tấn công ở thành phố Iguala khiến 6 người chết, 25 người bị thương. Nhiều thông tin cho rằng vụ mất tích trên có "sự nhúng tay" của các quan chức "thoái hóa" địa phương. Vụ mất tích này đã châm ngòi cho hàng loạt cuộc biểu tình lớn tại nhiều thành phố lớn ở Mexico. Tổng thống nước này Enrique Pena Nieto đã phải giải giáp toàn bộ cảnh sát tại thành phố Iguala và Cocula, đồng thời mở một cuộc điều tra toàn diện về vụ việc. Trước đó, ngày 4/11, cảnh sát đặc nhiệm Mexico cũng đã bắt giữ hai vợ chồng cựu thị trưởng thành phố Iguala do tình nghi có liên quan trong vụ mất tích 43 giáo viên và sinh viên.


TTXVN/Tin Tức