Ngày 14/3, tập đoàn truyền thông xã hội Meta thông báo hãng sẽ bắt đầu thử nghiệm tính năng "Ghi chú Cộng đồng" tại Mỹ kể từ tuần tới, thay thế công cụ kiểm chứng thông tin của bên thứ ba.
Biểu tượng của tập đoàn Meta. Ảnh: AFP/TTXVN
Tính năng mới sẽ cho phép người dùng Facebook, Instagram và Threads chỉ ra những bài đăng có thể gây hiểu lầm và cần thêm ngữ cảnh, thay vì nhờ đến các tổ chức và chuyên gia độc lập kiểm chứng thông tin. Meta cho biết khoảng 200.000 người dùng tại Mỹ đã đăng ký tham gia kiểm duyệt nội dung trên 3 nền tảng này. Để trở thành "người đóng góp", người dùng cần đáp ứng các điều kiện bao gồm tuổi trên 18 và có tài khoản hoạt động ít nhất 6 tháng.
Trong thời gian thử nghiệm, các ghi chú sẽ không xuất hiện ngay trên nội dung. Meta sẽ dần tiếp nhận những người dùng trong danh sách chờ, đồng thời kiểm tra kỹ lưỡng hệ thống trước khi chính thức triển khai.
Các ghi chú sẽ có giới hạn 500 ký tự, phải bao gồm các liên kết hỗ trợ và ban đầu sẽ hỗ trợ 6 ngôn ngữ thường được sử dụng tại Mỹ gồm tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Pháp và tiếng Bồ Đào Nha.
Tháng 1 vừa qua, Giám đốc điều hành của Meta, ông Mark Zuckerberg, tuyên bố sẽ ngừng công cụ kiểm chứng thông tin của bên thứ ba tại Mỹ và thay bằng "Ghi chú Cộng đồng". Mạng xã hội X của tỷ phú Elon Musk cũng đang sử dụng tính năng ghi chú tương tự để người dùng có thể bổ sung ngữ cảnh cho bài đăng. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu tỏ ra hoài nghi về hiệu quả của công cụ này trong việc chống thông tin sai lệch.
Trước đó, với chương trình kiểm chứng thông tin của bên thứ ba, những nội dung bị đánh giá là sai lệch sẽ bị giảm tần suất xuất hiện trên bảng tin người dùng. Nếu có người định chia sẻ bài đăng, họ sẽ nhận được cảnh báo giải thích vì sao đây là thông tin sai lệch.
Tháng trước, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo việc hủy bỏ các biện pháp kiểm chứng và kiểm duyệt thông tin có nguy cơ kích động thù hận và bạo lực trên không gian mạng.