Tập đoàn công nghệ Meta đang hứng chịu làn sóng chỉ trích gay gắt tại Australia do phát tán hàng loạt quảng cáo sòng bạc trực tuyến bất hợp pháp trên các nền tảng mạng xã hội Facebook và Instagram, trong bối cảnh các cơ quan quản lý nội địa gặp rào cản bởi những lỗ hổng pháp lý hiện hành.
Biểu tượng Meta tại trụ sở của Tập đoàn ở Menlo Park, California, Mỹ. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, hàng triệu người dùng Australia đang tiếp cận các quảng cáo khuyến khích tham gia các trò chơi đánh bạc trực tuyến - vốn là hoạt động bị cấm theo luật pháp Australia. Các quảng cáo này không chỉ quảng bá ứng dụng máy đánh bạc, các loại trò chơi (game) đánh bài, mà còn mạo danh các thương hiệu sòng bạc lớn như Crown tại thành phố Melbourne (bang Victoria) hay Star tại thành phố Sydney (bang New South Wales) để trục lợi.
Phần lớn các nền tảng cờ bạc này đặt trụ sở tại các quốc gia có quy định lỏng lẻo và vận hành thông qua các mạng lưới tiếp thị liên kết để né tránh kiểm duyệt. Đáng chú ý, quảng cáo xuất hiện dưới dạng liên kết trực tiếp đến trang web hoặc ứng dụng điện thoại thông minh giả mạo hoạt động như các lối tắt trình duyệt dẫn đến các trang web bất hợp pháp. Những người có tầm ảnh hưởng, trong đó có nhiều phụ nữ trẻ quảng bá nội dung người lớn trên các tài khoản OnlyFans, cũng đang hướng người theo dõi đến các sòng bạc bất hợp pháp này để được hưởng tiền hoa hồng giới thiệu.
Cơ quan Quản lý Truyền thông và Thông tin Australia (ACMA) cho biết quy định hiện hành yêu cầu cơ quan này phải chứng minh phần lớn người truy cập website mang địa chỉ IP tại Australia thì mới có thể đưa ra kết luận vi phạm đối với quảng cáo. Chính lỗ hổng kỹ thuật này khiến ACMA hiện chỉ có thể đưa ra các yêu cầu gỡ bỏ mang tính tự nguyện đối với Meta thay vì áp đặt chế tài xử phạt.
Để giải quyết bất cập trên, Quốc hội Australia đang xem xét các sửa đổi luật cho phép ACMA xử lý vi phạm ngay khi quảng cáo hiển thị tới người dùng trong nước.
Trả lời báo giới liên quan đến vấn đề này, đại diện Meta cho biết không bình luận về tính hợp pháp của các quảng cáo, song khẳng định công ty đang phối hợp điều tra, vô hiệu hóa các tài khoản vi phạm và đã gỡ bỏ hơn 159 triệu quảng cáo lừa đảo trên toàn cầu trong năm qua.
Tuy nhiên, giới chuyên gia và các tổ chức giám sát chính sách tại Australia cho rằng Meta vốn sở hữu công nghệ để ngăn chặn triệt để các quảng cáo vi phạm - tương tự các giải pháp mà tập đoàn này đang áp dụng tại Ireland hay Indonesia để tuân thủ luật sở hữu trí tuệ và quy định bản địa. Việc chậm trễ xử lý đang làm gia tăng nguy cơ rủi ro tài chính và ô nhiễm môi trường mạng đối với người tiêu dùng. Nghiên cứu từ công ty an ninh mạng NordVPN cho thấy các nhà tiếp thị “liên kết” thường đặt những quảng cáo dạng này. Đây là các doanh nghiệp hoặc cá nhân bên thứ ba được hưởng hoa hồng liên tục trên một phần khoản thua lỗ cờ bạc của khách hàng, đôi khi lên đến 20%, đối với những người tham gia thông qua liên kết giới thiệu của họ. Ông Marijus Briedis, Giám đốc công nghệ của NordVPN, cho biết tội phạm có tổ chức thường đứng sau các quảng cáo mạo danh thương hiệu.