Tập đoàn công nghệ Meta đã chính thức triển khai trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) Meta AI tại Israel với khả năng hỗ trợ tiếng Hebrew, đánh dấu bước mở rộng mới trong chiến lược phát triển các dịch vụ AI của hãng trên toàn cầu.
Biểu tượng của tập đoàn Meta. Ảnh: AFP/TTXVN
Người dùng tại Israel có thể sử dụng Meta AI thông qua nền tảng meta.ai trên máy tính và thiết bị di động, đồng thời tích hợp trực tiếp trong ứng dụng WhatsApp.
Theo Meta, trợ lý AI mới được xây dựng trên mô hình suy luận đa phương thức Muse Spark, cho phép xử lý đồng thời văn bản và hình ảnh, thực hiện các tác vụ như tạo nội dung, phân tích hình ảnh, chỉnh sửa ảnh và video, cũng như hỗ trợ giải quyết các bài toán khoa học và toán học. Người dùng có thể trò chuyện bằng tiếng Hebrew, gửi hình ảnh hoặc ảnh chụp màn hình để nhận phân tích và gợi ý theo thời gian thực mà không cần rời khỏi ứng dụng WhatsApp. Meta AI cũng hỗ trợ kết nối với một số ứng dụng bên ngoài như Gmail và Outlook.
Việc ra mắt Meta AI đưa Meta tham gia cạnh tranh trực tiếp với các nền tảng AI phổ biến hiện nay như ChatGPT và Gemini. Lợi thế của Meta là khả năng tích hợp sâu với hệ sinh thái gồm Facebook, Instagram, Threads và WhatsApp, giúp trợ lý AI khai thác nội dung và xu hướng trên các nền tảng này để hỗ trợ người dùng.
Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng Meta vẫn phải đối mặt với những lo ngại về quyền riêng tư do mô hình kinh doanh của công ty dựa nhiều vào dữ liệu người dùng phục vụ hoạt động quảng cáo. Ngoài ra, Meta AI được triển khai tại Israel trong bối cảnh thị trường AI đã có sự hiện diện của nhiều đối thủ lớn, khiến khả năng cạnh tranh của sản phẩm này sẽ phụ thuộc vào việc Meta có thể tạo ra những tính năng khác biệt so với các nền tảng hiện có hay không.
Meta cho biết Meta AI cũng được thiết kế để hoạt động hiệu quả với các dòng kính thông minh Ray-Ban Meta và Oakley tích hợp AI, đồng thời coi Israel là một trong những thị trường có tốc độ tiếp nhận công nghệ mới nhanh, phù hợp với chiến lược mở rộng các sản phẩm AI của hãng trên phạm vi toàn cầu.