01:11 23/01/2016

Messi - “Thương hiệu” của Quả bóng Vàng FIFA

Một năm chói sáng nữa trong màu áo Barcelona đã giúp Messi bước lên đỉnh cao với Quả bóng Vàng. Anh giành năm danh hiệu cùng đội bóng xứ Catalan trong năm 2015 dù đáng tiếc khi không thể lên ngôi vô địch Copa Ameria cùng tuyển Argentina. Và điều phi thường nhất ở Messi, là dù ở đỉnh cao thế giới, anh vẫn không ngừng nỗ lực tự vượt qua chính mình.

Đến giờ, nhiều người vẫn đang so sánh Messi với Pele hay Diego Maradona xem cầu thủ này có phải là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá hay không. Nhưng như thế là khập khiễng và khó đưa ra được câu trả lời xác đáng. Bởi bóng đá thay đổi qua thời gian, mỗi thời đại có sự khác biệt nhất định. Có lẽ bản thân Messi cũng chẳng hề quan tâm đến điều đó. Kỷ lục 5 danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA là một điều thần kỳ, kể cả khi kết thúc sự nghiệp, Messi không có được danh hiệu vô địch thế giới thì anh vẫn là một trong những ngôi sao lớn nhất của thế giới bóng đá.

Messi với Quả bóng Vàng lần thứ 5. Ảnh: eurosport

Giành 5 Quả bóng Vàng trong 7 năm đã phản ánh sự ổn định đáng kinh ngạc của Messi. Bóng đá hiện đại khá khắc nghiệt, nhưng Messi là trường hợp đặc biệt khi không ngừng tiến bộ để giành rất nhiều vinh quang tập thể và cá nhân. Số liệu thống kê phản ánh điều đó rõ nhất là những bàn thắng của Messi. Trong mùa giải 2008 - 2009, Messi ghi được 38 bàn thắng cho Barcelona. Nhưng đến mùa giải 2011 - 2012, anh nâng con số này lên tới 73. Lối chơi của Messi cũng ngày càng trở nên toàn diện. Ở mùa giải 2008 - 2009, anh là một tiền đạo đầy chất kỹ thuật nhưng vẫn còn những hạn chế nhất định. Nhưng chỉ sau đó 2 năm, Messi đã trở thành một cầu thủ toàn diện, vừa ghi bàn vừa dẫn dắt lối chơi của cả đội bóng. Giờ đây, Messi ghi bàn chẳng kém Pele, lại có những pha kiến tạo sắc bén không khác gì những bậc thầy kiến thiết như Maradona hay Zinedine Zidane.

"Tôi đã nói hàng nghìn lần trước đây và nội dung chỉ có một. Tuyệt vời nhất là được kết thúc sự nghiệp tại ngôi nhà của mình, và nhà của tôi là Barca. Tôi hy vọng có thể làm được như vậy" .

Lionel Messi

Mùa giải 2014 - 2015 chứng kiến sự hoàn thiện nhất của Messi. Anh luôn là trung tâm trong lối chơi của Barcelona. Cùng với đó, Messi còn luôn biết cách khắc phục những điểm yếu của mình. Messi đã trở thành bậc thầy xử lý “bóng chết”, có khả năng ghi bàn từ nhiều cự ly và góc độ. Năm 2008 - 2009, anh chỉ có 1 bàn từ đá phạt, nhưng giờ đây điều đó đã trở nên thường xuyên hơn. Năm 2015 là năm vô cùng xuất sắc với rất nhiều dấu mốc đáng nhớ ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia của Messi.

Trong màu áo CLB Barcelona, Messi giành tới 5 chức vô địch gồm: La Liga, Champions League, Cúp nhà vua, Siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup. Còn trong màu áo đội tuyển quốc gia, Messi đã cùng với Argentina lọt vào đến trận chung kết Copa America 2015 trên đất Chile. Sau 61 trận ra sân trong năm 2015, Messi đã ghi được 52 bàn cùng 25 đường kiến tạo. Tính ra, hiệu suất trung bình trong 1 trận của anh là 0,85 bàn cùng 0,41 kiến tạo. Với thành tích ấn tượng đó, Messi giành được 41,33% phiếu bầu từ hơn 165 HLV ĐTQG, 162 đội trưởng ĐTQG và 171 nhà báo trên toàn thế giới. Ronaldo nhận được 27,76% phiếu bầu còn Neymar có được 7,86% phiếu.

“Điểm yếu” lớn nhất của Messi đó là cái chân phải ở các mùa giải trước đây, nhưng nó đã trở nên “đáng sợ hơn” và lợi hại chẳng kém gì chiếc chân trái ma thuật ở mùa giải vừa qua. Bàn thắng đáng nhớ nhất của Messi trong năm 2015 diễn ra ở trận bán kết lượt đi Champions League trước Bayern Munich, khi đó anh lừa bóng khiến trung vệ hàng đầu thế giới Jerome Boateng đổ gục và bấm bóng tinh tế bằng chân phải qua đầu thủ môn số 1 thế giới Manuel Neuer để tạo nên một tuyệt phẩm.

Ở tuổi 28, Messi đã có trong tay năm quả bóng vàng, một kỷ lục chưa từng thấy và có lẽ sẽ khó ai vượt nổi. Người song hành cùng Messi trong những cuộc cạnh tranh các danh hiệu thời gian vừa qua là Cristiano Ronaldo đã có được ba danh hiệu, nhưng ở tuổi 31, tiền đạo người Bồ Đào Nha đang bắt đầu cho thấy phong độ có dấu hiệu chững lại của mình. Còn với sự tiến bộ không ngừng này, lần thứ sáu hay thứ bảy Messi đoạt quả bóng vàng có lẽ không có gì là quá bất ngờ.

Sau lễ trao giải Quả bóng Vàng 2015, có nhiều thông tin tiền đạo người Argentina sẽ rời Barca để tìm bến đỗ mới. Gần đây có thông tin Man City (Anh) sẵn sàng vung tiền để chiêu mộ Messi và giúp tiền đạo này tái hợp ông thầy cũ Pep Guardiola. Trước những thông tin trên, Messi khẳng định tương lai của anh vẫn là ở sân Nou Camp. Năm 2013 Messi từng tuyên bố có thể trở lại chơi ở câu lạc bộ thuở nhỏ là Newell's Old Boys trước khi giải nghệ, nhưng dường như anh đã thay đổi ý định này. Hợp đồng của Messi với Barca có thời hạn tới năm 2018, khi anh đã 31 tuổi.
Minh Đăng