10:09 30/10/2012

Messi nhận Chiếc giày Vàng châu Âu

Tiền đạo Leo Messi, chủ nhân của 50 bàn thắng tại Liga ở mùa bóng 2011-2012, đã đón nhận giải thưởng Chiếc giày Vàng trong một lễ trao tặng tiến hành tại thành phố Barcelona.

Tiền đạo Leo Messi, chủ nhân của 50 bàn thắng tại Liga ở mùa bóng 2011-2012, đã đón nhận giải thưởng Chiếc giày Vàng trong một lễ trao tặng tiến hành tại thành phố Barcelona.


Đây là lần thứ hai cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay đón nhận Chiếc giày Vàng, một giải thưởng trao tặng hằng năm cho cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất tại các giải lớn của châu Âu.



Tiền đạo Leo Messi tại lễ trao giải.



Chủ nhân của ba Quả bóng Vàng liên tiếp trong ba năm qua nhận được giải thưởng danh giá này từ tay ông Luis Suarez, cầu thủ Tây Ban Nha duy nhất giành được Quả bóng Vàng (1960), trước sự chứng kiến của nhiều lãnh đạo và nhà thể thao đến lễ trao giải để chia vui cùng ngôi sao của đội bóng xứ Catalunya, như chủ tịch Barca, Sandro Rosell, HLV trưởng ĐTQG Argentina Alejandro Sabella, cựu HLV nổi tiếng Carlos Bilardo, cầu thủ bóng rổ Juan Carlos Navarro, HLV môn hockey trên băng Gaby Cairo vv.


“Đây là một giải thưởng của cả đội bóng. Khi nhận bất cứ một giải thưởng cá nhân nào tôi luôn nói như vậy vì đó là thực tế. Giải thưởng này dành cho các bàn thắng, nhưng nếu thiếu các đồng đội tôi sẽ chẳng làm được những điều đã làm được”, cầu thủ có biệt danh La Pulga phát biểu trong lễ nhận giải.


Leo Messi cũng đặc biệt tỏ ra hài hước khi cho biết: “ Không phải một HLV, nhưng một người trong CLB đã nói với tôi từ khi tôi còn nhỏ xíu rằng cứ mỗi bàn thắng ghi được tôi sẽ được thưởng bằng một chiếc bánh ngọt “alfajor”. Thế là từ đấy, cứ mỗi khi vào sân thi đấu tôi lại nghĩ đến chiếc bánh đó”.


Tiền đạo của Barcelona còn tiết lộ có thể con trai Thiago của anh sẽ được ra đời đúng vào ngày sinh của Diego Maradona, ngày 30/10 và anh sẽ cảm thấy rất hạnh phúc nếu điều đó xảy ra.


Phát biểu nhân dịp này, ông Luis Suarez, nhấn mạnh: “Khi nói đến cái tên Messi là nói đến bản chất của bóng đá. Messi có tất cả những gì cần thiết để chơi môn thể thao này: tốc độ, kỹ thuật, sự khéo léo trong những khoảng trống chật hẹp và khả năng săn bàn”.


Với 50 bàn thắng chỉ trong một mùa giải, Messi đã trở thành cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất trong toàn bộ lịch sử của giải thưởng này. Lần đầu tiên tiền đạo người Argentina đoạt Chiếc giày Vàng là mùa bóng 2009-2010.



 

Lưu Bảo Châu