10:09 06/10/2012

Messi: Mourinho là một HLV xuất sắc

Một vài giờ trước trận kinh điển, tiền đạo Leo Messi tuyên bố “ Jose Mourinho là một HLV xuất sắc” và Cristiano Ronaldo là “một cầu thủ lớn”.

Một vài giờ trước trận kinh điển, tiền đạo Leo Messi tuyên bố “ Jose Mourinho là một HLV xuất sắc” và Cristiano Ronaldo là “một cầu thủ lớn”.

 

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn dài dành cho trang web “Todobarcelona.net”, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay đã tỏ ra rất tôn trọng các đối thủ của mình trước thềm trận đại chiến với Real Madrid, một trận đấu có thể sẽ đem danh hiệu Liga cho Barcelona nếu lợi thế 8 điểm hiện nay được nâng lên thành 11, như rất nhiều chuyên gia bóng đá nhận định.

 

Với Leo Messi, Jose Mourinho là một HLV xuất sắc. Nguồn: internet

 

“ Jose Mourinho là một HLV xuất sắc trong công việc của mình” còn “Cristiano Ronaldo là một cầu thủ lớn”, chủ nhân của ba Quả bóng Vàng thừa nhận tài năng của chiến lược gia và tiền đạo người Bồ Đào Nha, một hành động cho thấy cầu thủ người Argentina không chỉ biết chơi với trái bóng trên sân cỏ mà còn là một nhà ngoại giao thực thụ.

 

Bị hỏi về cuộc tranh cãi với người đồng đội David Villa, "sát thủ" Leo Messi không ngần ngại ca ngợi: “Villa là một nhân cách lớn, không ai có thể có quan hệ xấu với anh”, trong một động thái rõ ràng nhằm xóa tan mọi dư luận về sự bất hòa giữa hai người sau sự cố La Pulga trách El Guaje không nhanh chóng chuyền bóng cho mình khi đang có khoảng trống.

 

Thủ lĩnh là người được tất cả các đồng đội tôn trọng

 

Messi cũng khẳng định anh “làm việc hàng ngày là để cống hiến nhiều nhất” cho đội bóng chứ “không bao giờ đặt mục tiêu mình phải trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”, đồng thời tiết lộ anh thường “cho qua” những lời bình luận thất thiệt về mình vì “trong bóng đá mọi thứ đều có thể gây tranh cãi”.

 

“Thủ lĩnh là gì ư ? Đó là người được tất cả các đồng đội tôn trọng, người có nhân cách đàng hoàng, người luôn khát khao chơi bóng, người sẵn sàng nói chuyện với các đồng đội của mình khi cần thiết, người đại diện cho đội bóng lúc cần và người mà các đồng đội sẵn sàng góp ý khi cần thiết”, đội trưởng của ĐTQG Argentina nêu rõ khi được hỏi về định nghĩa “thế nào là một thủ lĩnh”.

 

La Pulga khẳng định: “Với tôi, việc đeo băng đội trưởng của ĐTQG không là một nỗi ám ảnh”, và “ nó cũng chẳng làm tôi thay đổi điều gì” mặc dù “tôi rất tự hào và biết rằng với chiếc băng này trên cánh tay mình, trách nhiệm sẽ lớn hơn”.

 

“Tôi nghĩ việc không chơi bóng tại Argentina từ bé phần nào làm tôi gặp khó khăn ban đầu trong việc giành được sự yêu mến từ các CĐV nước nhà, nhưng trong từng trận đấu trong màu áo trắng-xanh, tôi luôn cống hiến hết mình. Tôi mong muốn điều tốt đẹp nhất với chiếc áo này. Tôi khát khao cùng Argentina giành chức vô địch thế giới”, cầu thủ được đào tạo tại lò Masia từ khi 13 tuổi tâm sự.

 

Sẽ không có sự thay đổi dưới thời Tito

 

Leo Messi nhấn mạnh Barcelona dưới thời của Tito Vilanova vẫn sẽ là một đội bóng như dưới thời Pep Guardiola khi nhận xét: “Với Tito, chúng ta sẽ vẫn thấy một Barca như các mùa bóng trước., với một lối chơi mà chúng tôi không bao giờ sẽ thay đổi, bởi vì Tito cũng nghĩ như Pep trong đá bóng. Sẽ không có sự thay đổi . Tito cũng sẽ cũng có một sự nghiệp cầm quân quan trọng”.

 

Tiền đạo xuất sắc nhất cũng không quên nhắc lại chính Guardiola, HLV xuất sắc nhất trong lịch sử của Barcelona và để lại dấu ấn riêng trong nền bóng đá thế giới, đã cho anh thêm sức mạnh bằng việc để anh chơi với nhiều vị trí khác nhau trên sân, giống như điều ông đã làm với nhiều cầu thủ khác nhằm tạo ra một thứ bóng đá cân bằng cả trong tấn công và phòng thủ.

 

Được hỏi về Neymar, Leo Messi cho rằng đó là việc thuộc thẩm quyền của ban kỹ thuật.

 

 

Lưu Bảo Châu