06:22 21/06/2015

Messi mờ nhạt trong lần 100 khoác áo Argentina

Sáng 21/6, hai trận đấu cuối cùng của bảng B Copa America 2015 đã đồng loạt diễn ra. Tiền đạo Gonzalo Higuain đã ghi bàn thắng duy nhất, giúp Argentina đánh bại Jamaica 1 - 0 ở lượt đấu cuối vòng bảng và giành quyền vào tứ kết với vị trí dẫn đầu bảng B.

Sáng 21/6, hai trận đấu cuối cùng của bảng B Copa America 2015 đã đồng loạt diễn ra. Tiền đạo Gonzalo Higuain đã ghi bàn thắng duy nhất, giúp Argentina đánh bại Jamaica 1 - 0 ở lượt đấu cuối vòng bảng và giành quyền vào tứ kết với vị trí dẫn đầu bảng B. Trong trận đấu đánh dấu mốc 100 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Argentina, Messi đã không để lại được nhiều dấu ấn của mình. Ở trận đấu còn lại, Uruguay và Paraguay đã hòa nhau 1 - 1.

Trong trận đấu giữa Argentina và Jamaica, mọi sự chú ý đều được dồn vào Messi, người có lần ra sân thứ 100 trong màu áo Albiceleste. Ngôi sao đang khoác áo Barcelona đã thi đấu rất nỗ lực nhằm kiếm bàn thắng cho riêng mình để đánh dấu cột mốc quan trọng này. Nhưng mọi cố gắng của Messi hầu hết bị các hậu vệ Jamaica lăn xả cản phá, cũng như bị thủ môn Miller “từ chối”.

Messi tỏ ra mệt mỏi tại Copa America sau một mùa bóng vất vả cùng Barca.


Với việc gia nhập nhóm 100, Messi giờ đã có thể "sánh vai" với Javier Zanetti (145 lần khoác áo), Roberto Ayala (115), Javier Mascherano (114) và Diego Simeone (106). Bốn danh thủ này đều chơi ở vị trí hậu vệ và tiền vệ phòng ngự, điều đó biến Messi trở thành cầu thủ tấn công duy nhất có từ 100 lần khoác áo trở lên. Tuy nhiên, anh vẫn chưa thể có nổi một danh hiệu nào cùng với đội tuyển Argentina. Và người hùng của trận đấu này lại cũng không phải siêu sao của Barca, mà là Gonzalo Higuain, cầu thủ được Gerardo Martino trao cơ hội ra sân thay chân sút số 1 Sergio Aguero.

Trước một Jamaica đang xếp cuối bảng, Argentina không gặp khó khăn để giành quyền kiểm soát thế trận. Trong lần được xếp đá chính, Higuain đã để lại dấu ấn bằng lối chơi xông xáo và trực tiếp ghi bàn mang lại chiến thắng cho Argentina.

Dựa trên báo cáo của trọng tài Enrique Osses, Ban tổ chức giải Copa America 2015 đã ra án phạt cấm thi đấu 4 trận đối với tiền đạo Neymar của Brazil, vì cầu thủ này đã gọi trọng tài là “đồ con hoang”. Điều này đồng nghĩa với việc tiền đạo thủ quân đội bóng vàng xanh coi như đã chia tay với giải năm nay. Tiền đạo ngôi sao này nhận thẻ đỏ trực tiếp do lỗi gây sự với các cầu thủ Colombia sau khi trận đấu ở lượt thứ 2 vòng bảng kết thúc. Neymar đã chờ trọng tài Enrique Osses ở trong đường hầm sân vận động để phản đối quyết định phạt thẻ đỏ. Liên đoàn Bóng đá Brazil đã làm đơn kháng án lên Ban tổ chức giải đấu.

Phút 11, chân sút đang khoác áo Napoli đã có pha khống chế bóng gọn gàng sau đường chuyền ngang đẹp mắt của Di Maria, xoay người tung cú sút sệt vào góc xa, hạ thủ môn Dwayne Miller, mở tỷ số cho Argentina. Đây cũng là pha lập công đầu tiên của chân sút 27 tuổi cho đội tuyển Argentina, kể từ tháng 10 năm ngoái.

Sau bàn thắng, Argentina tiếp tục ép sân và tạo thêm được nhiều tình huống nguy hiểm nữa. Tuy nhiên, với sự xuất sắc của thủ môn Dwayne Miller, Argentina đã không có thêm được bàn thắng. Trận đấu này, Argentina còn bỏ lỡ những cơ hội rất tốt khác khi những pha dứt điểm của Higuain và Di Maria đã đánh bại được thủ môn Miller, nhưng sau đó bóng lại tìm đúng xà ngang khung thành.

Thắng trận này, Argentina có được 7 điểm và giành vé vào tứ kết với vị trí dẫn đầu bảng.

Ở trận đấu còn lại, ĐKVĐ Uruguay đã chơi rất quyết tâm để chắc suất vào vòng sau. Uruguay từng đánh bại chính Paraguay với tỷ số 3 - 0 trong trận chung kết 4 năm trước. Đoàn quân của HLV Oscar Tabarez là những người vượt lên dẫn trước ở phút 29 nhờ công trung vệ Jose Gimenez, với pha đánh đầu hiểm hóc hạ thủ môn Justo Villar. Paraguay sau đó vùng lên kiếm tìm bàn thắng san hòa tỷ số, nhưng cũng phải đợi đến phút thứ 45, họ mới làm được điều này nhờ pha dứt điểm bằng đầu dũng mãnh của Lucas Barrios.

Sau hiệp 2, Uruguay tạo thêm được nhiều cơ hội, nhưng đều dứt điểm thiếu chính xác. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1 - 1. Kết quả này đưa cả Paraguay và Uruguay vào tứ kết. Paraguay (5 điểm) giành vé đi tiếp với vị trí nhì bảng B, còn Uruguay (4 điểm) lọt vào tứ kết với tư cách là một trong hai đội xếp thứ 3 có thành tích xuất sắc nhất. Uruguay sẽ phải gặp chủ nhà Chile đang bất bại sau 3 trận ở bảng A.

Trong khi đó, Mexico đã bị Ecuador đánh bại 1 - 2, còn Chile đè bẹp Bolivia 5 - 0 trong lượt trận cuối bảng A. Kết quả này khiến Mexico xếp chót bảng A với chỉ 2 điểm, còn Ecuador vươn lên vị trí thứ ba với 3 điểm, sau Chile (7 điểm) và Bolivia (4 điểm). Khả năng vào tứ kết thông qua một trong hai suất hạng ba tốt nhất của Ecuador khá thấp khi họ chỉ có 3 điểm và hiệu số là - 2.


Bình Minh