09:11 05/09/2012

Messi: Đừng hỏi tôi về Cristiano

Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay, Leo Messi, tuyên bố anh không liên quan gì đến tuyên bố của Cristiano “ cảm thấy buồn và có người của Real Madrid biết rõ vì sao”.

Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay, Leo Messi, tuyên bố anh không liên quan gì đến tuyên bố của Cristiano “ cảm thấy buồn và có người của Real Madrid biết rõ vì sao”.

“ Khi Cristiano trả lời, các anh không cần hỏi tôi làm gì, và ngược lại. Việc anh ấy nói ra chẳng liên quan gì đến tôi cả”, tiền đạo của Barcelona và ĐTQG Argentina nhấn mạnh khi được hỏi về chuyện CR7 khẳng định “buồn vì không được yêu mến” tại đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha.


Messi: Đừng hỏi tôi về Cristiano. Nguồn: Internet.


Phát biểu từ Argentina, nơi đội tuyển xứ tango đang tập trung để chuẩn bị cho các cuộc đối đầu với Paraguay và Peru trong giai đoạn tiền World Cup, chủ nhân của ba Quả bóng Vàng liên tiếp bày tỏ anh không biết đây có phải là thời điểm tốt đẹp nhất của mình với ĐTQG hay không nhưng anh vui mừng vì những kết quả tốt đẹp gần đây của đội tuyển.

“Các cầu thủ lên tuyển hầu như vẫn thế. Chúng tôi cần làm quen với nhau nhiều hơn nữa để có một đội bóng mạnh và nhờ trời gần đây các kết quả đều tốt đẹp, cho phép chúng tôi làm việc với sự tĩnh tâm. Chúng tôi hy vọng mọi việc sẽ tiếp tục như thế”, cầu thủ có biệt danh La Pulga nói với báo chí từ Argentina.

Leo Messi nhận xét sau thất bại trước Bolivia, đội tuyển Argentina đã phản ứng kịp thời bằng cách đánh bại Colombia và giành được những chiến thắng tiếp theo rất quan trọng và điều đó làm cho các CĐV cũng như ĐTQG lại có niềm tin và ước mơ chiến thắng.

Theo cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay, Paraguay là một đối thủ đáng gờm, có những cầu thủ lớn và để chiến thắng họ Argentina cần làm chủ trận đấu, khống chế bóng và tấn công hiệu quả để giành được ba điểm.

Được hỏi về phong độ của mình, tiền đạo của Barca và ĐTQG Argentina cho biết: “ Tình trạng thể lực của tôi tốt, tôi có một giai đoạn khởi động hợp lý và tôi đã chơi một số trận chính thức cùng Barcelona. Tôi thích chơi với ba tiền đạo và tôi ở sau họ, nhưng đó không phải là chuyện của tôi. HLV là người chịu trách nhiệm về sắp xếp đội hình”.

 

Lưu Bảo Châu