06:00 04/06/2012

Messi đưa Áchentina lên ngôi đầu

Áchentina đã có một trận đấu hoàn hảo khi giành chiến thắng đậm đà 4 - 0 trước Êcuađo để vươn lên ngôi đầu vòng loại World Cup 2014 khu vực Nam Mỹ. Trong đó, Messi đang chứng tỏ ngày càng quan trọng trong màu áo đội tuyển, giống với những gì anh đã làm trong màu áo Barcelona.

Áchentina đã có một trận đấu hoàn hảo khi giành chiến thắng đậm đà 4 - 0 trước Êcuađo để vươn lên ngôi đầu vòng loại World Cup 2014 khu vực Nam Mỹ. Trong đó, Messi đang chứng tỏ ngày càng quan trọng trong màu áo đội tuyển, giống với những gì anh đã làm trong màu áo Barcelona.

 

Ảnh: AFP-TTXVN

 

Với một đội hình đồng đều, Áchentina đã nắm hoàn toàn thế trận. Thế nên, việc họ có được 4 bàn thắng lần lượt được thực hiện bởi Sergio Aguero, Gonzalo Higuain, Lionel Messi và Di Maria cũng không có gì quá bất ngờ.


“Chúng tôi có một đội hình được tổ chức tốt, chắc chắn trong phòng ngự, còn hàng công luôn biết tỏa sáng đúng lúc. Lionel đã thể hiện đầy đủ những gì tốt nhất mà cậu ấy có”, HLV Alejandro Sabella ca ngợi học trò sau trận đấu. Chiến thắng này đã giúp đội tuyển Áchentina vươn lên đứng đầu khi có trong tay 10 điểm sau 5 vòng đấu, nhiều hơn 1 điểm so với Chilê, đội cũng đã có được chiến thắng 2 - 0 trước Bôlivia.


Trong khi đó, đội tuyển Urugoay - ứng cử viên sáng giá cho chiếc vé thẳng tiến đến Braxin vào mùa hè 2014 lại gây thất vọng lớn khi để cho Vênêxuêla cầm hòa 1 - 1 trên sân nhà tại Montevideo. Cho dù đã sớm vượt lên dẫn trước nhờ công của Forlan, song họ lại để đội khách cân bằng tỷ số ở những phút cuối cùng. Sau vòng này, Urugoay tạm xếp thứ 3 với 8 điểm, song đá ít hơn các đối thủ 1 trận.


Tại vòng loại World Cup 2014 khu vực Nam Mỹ, do Braxin là chủ nhà được miễn đấu loại, nên chỉ còn 9 đội tranh 4 vé trực tiếp cùng một suất đá play - off với đại diện của châu Á.


Kỳ Anh