05:11 28/05/2012

“Men in Black 3” soán ngôi “Avengers”

Phần 3 của loạt phim “Men in Black” (Mật vụ áo đen) đã có màn ra mắt thành công khi thu về 55 triệu USD trong dịp công chiếu cuối tuần đầu tiên trên thị trường Mỹ, từ 25 đến 27/5, đẩy quán quân của bảng xếp hạng, "Avengers", xuống vị trí thứ 2.

Phần 3 của loạt phim “Men in Black” (Mật vụ áo đen) đã có màn ra mắt thành công khi thu về 55 triệu USD trong dịp công chiếu cuối tuần đầu tiên trên thị trường Mỹ, từ 25 đến 27/5.

Poster phim "Men in Black 3". Ảnh Internet.

“Men in Black 3”, vẫn với diễn xuất chính của Will Smith và Tommy Lee Jones, đã đẩy “bom tấn” của Disney, “The Avengers” (Biệt đội siêu anh hùng) xuống vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé, với 37 triệu USD. Siêu phẩm hội tụ các siêu anh hùng trong truyện tranh Marvel cho tới nay đã thu về 514 triệu USD tại Mỹ và trở thành bộ phim thứ tư trong lịch sử vượt ngưỡng doanh thu nửa tỉ USD trên thị trường nội địa. 

 

Hãng phát hành Sony ước tính, kết thúc kỳ nghỉ nhân Ngày Liệt sĩ tại Mỹ (vào 28/5), “Men in Black 3” sẽ đạt 70 triệu USD doanh thu nội địa và 202 triệu USD trên toàn thế giới. Phần phim mới nhất đã ra mắt với giá trị tiền mặt thu về lớn hơn hai phần đầu (có doanh thu phòng vé trên 50 triệu USD), nhưng thời điểm phần 1 công chiếu năm 1997 và phần 2 năm 2002, giá vé thấp hơn hiện tại rất nhiều. Điều đó đồng nghĩa với số lượng khán giả đến rạp xem phần 3 ít hơn.

 

Bộ phim “Battleship” (Tàu chiến) của Universal đứng thứ ba trong tuần chiếu thứ hai với 10,8 triệu USD. Tiếp theo là phim hài “The Dictator” (Nhà độc tài) của Paramount với 9,6 triệu USD. Bộ phim kinh dị “Chernobyl Diaries” (Nhật ký Chernobyl) của Warner Bros. xếp thứ 5 với 8 triệu USD.

 

 

T.H