06:09 14/06/2011

Mêhicô toàn thắng tại Cúp vàng

Đội tuyển Mêhicô đã giành ngôi nhất bảng A tại Cúp vàng Concacaf sau khi giành chiến thắng 4 - 1 trước Côxta Rica ở lượt trận thứ ba. Các bàn thắng được ghi do công của Andres Guardado (2), Rafael Marquez và Pablo Barrera, giúp đội bóng “Ba màu” kết thúc vòng bảng với ba trận toàn thắng...

Đội tuyển Mêhicô đã giành ngôi nhất bảng A tại Cúp vàng Concacaf sau khi giành chiến thắng 4 - 1 trước Côxta Rica ở lượt trận thứ ba. Các bàn thắng được ghi do công của Andres Guardado (2), Rafael Marquez và Pablo Barrera, giúp đội bóng “Ba màu” kết thúc vòng bảng với ba trận toàn thắng, ghi tới 14 bàn mà chỉ để thủng lưới một bàn.

Huấn luyện viên Côxta Rica, Ricardo Lavolpe chính là người đã cùng Mêhicô lọt vào tới vòng hai World Cup 2010. Sau trận đấu, Lavolpe nói rằng ông không tìm thấy bất cứ điểm yếu nào của đối thủ và cho rằng Mêhicô nhiều khả năng sẽ giành cúp.

Cần nhớ, chiến thắng này được thực hiện trong bối cảnh Mêhicô chỉ còn lại 17 cầu thủ sau khi 5 cầu thủ của họ bị loại khỏi giải do có dương tính với chất kích thích. Với kết quả mĩ mãn nói trên, Mêhicô sẽ gặp đội xếp thứ hai tại bảng B hoặc bảng C ở vòng tứ kết.

Trong khi đó, dù thất bại song Côxta Rica vẫn giành quyền đi tiếp nhờ hơn En Xanvađo hiệu số bàn thắng bại, bất chấp việc ở lượt cuối thì En Xanvađo cũng đã hạ Cuba tới 6 - 1.

Kỳ Anh